Hàn Quốc và Philippines cam kết tăng cường quan hệ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (Xông Y-âng Mu) và người đồng cấp Philippines Delfin N. Lorenzana (Đen-phin Lô-ren-da-na) ngày 30/4 nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Thỏa thuận trên đạt được nhân dịp ông Lorenzana đến Hàn Quốc dự lễ cắt thép 2 tàu khu trục nhỏ mà Philippines đặt hàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Song đã thông báo với Bộ trưởng Lorenzana về kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tuần trước và đề nghị Manila ủng hộ các nỗ lực của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, và đem lại hòa bình bền vững thông qua cải thiện quan hệ liên Triều. Bộ trưởng Lorenzana hoan nghênh các kết quả tích cực tại hội nghị và cho biết Philippines ủng hộ sáng kiến của Hàn Quốc.

Hai Bộ trưởng cũng cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực phát triển vũ khí.

Năm 2017, Hàn Quốc đã ký hợp đồng đóng 2 tàu khu trục 2.600 tấn cho Hải quân Philippines. Trước đó, Hàn Quốc đã bán một chục máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 cho Philippines. 


TTXVN
Hơn 60% người dân Hàn Quốc tin vào thiện chí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên
Hơn 60% người dân Hàn Quốc tin vào thiện chí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên

Kết quả một cuộc thăm dò do hãng Realmeter thực hiện cho thấy hơn 60% người dân Hàn Quốc tin tưởng vào thiện chí của CHDCND Triều Tiên về phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN