Du khách sử dụng ống nhòm trên đài quan sát Thống nhất Odusan tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ở Paju để quan sát Triều Tiên. Ảnh: channelstv.com/TTXVN
Theo giới quan sát, đây là một phần nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm từng bước khôi phục quan hệ liên Triều.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các cơ quan liên quan, trong đó có Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), đã tiến hành tham vấn và các bên liên quan đều đạt được đồng thuận về chủ trương nói trên. Dự kiến, chính phủ sẽ triển khai các thủ tục cần thiết từ tuần tới.
Trước đó, NIS cũng từng thông báo đang tích cực rà soát các biện pháp để cho phép công chúng Hàn Quốc tiếp cận một số tài liệu liên quan đến Triều Tiên nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của người dân và hỗ trợ các hoạt động trao đổi, giao lưu liên Triều. Trong một báo cáo trình Quốc hội, NIS nói rõ sẽ tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến việc truy cập trực tuyến đối với các trang thông tin có nội dung về Triều Tiên.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang có những bước đi cụ thể nhằm từng bước khôi phục quan hệ liên Triều. Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa công bố gói hợp tác với Triều Tiên, tập trung vào tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy du lịch và xây dựng khuôn khổ “thương mại hòa bình” giữa hai nước.
Hôm 22/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cam kết nước này sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng và các quốc gia liên quan. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ khôi phục Vụ Chính sách Triều Tiên vốn bị giải thể gần một năm trước dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.