Hàn Quốc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc Tướng Suh Wook được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của nước này.

Chú thích ảnh
Tư lệnh lục quân Hàn Quốc, Tướng Suh Wook trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ - Tướng James McConville tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/4/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/8 thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã đề cử Tướng Suh Wook thay thế ông Jeong Kyeong-doo trở thành Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Tướng Suh Wook sẽ phải tham gia một phiên điều trần trước Quốc hội để được thông qua và chính thức đảm nhiệm vị trí.

Sinh năm 1963 tại Gwangju cách thủ đô Seoul 270 km về phía Nam, Tướng Suh tốt nghiệp Viện Quân sự Hàn Quốc năm 1985. Ông từng phục vụ trong Bộ chỉ huy liên quân Mỹ-Hàn từ năm 2011 đến năm 2014. Sau đó, ông giữ chức Chỉ huy Các chiến dịch tại Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS).

Bảo Hà/Báo Tin tức
Hàn Quốc khử trùng tòa nhà Quốc hội sau khi phát hiện ca mắc COVID-19
Hàn Quốc khử trùng tòa nhà Quốc hội sau khi phát hiện ca mắc COVID-19

Quốc hội Hàn Quốc đã đình chỉ các hoạt động ngày 27/8 và các tòa nhà chính của Quốc hội đóng cửa để khử trùng, sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN