Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và nguy kịch cao nhất

Ngày 15/12, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và số ca nguy kịch cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khôi phục các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/12/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), với thêm 7.850 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 7.929 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số ca mắc trên cả nước Hàn Quốc tăng lên 536.495 ca. Số ca mắc mới ghi nhận ngày 15/12 đã vượt mức kỷ lục 7.171 ca ghi nhận hôm 8/12 vừa qua. Số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc dao động trong khoảng 4.000-7.000 ca kể từ đầu tháng 12 này, sau khi nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 1/11.

Theo KDCA, số ca mắc COVID-19 nguy kịch cũng tăng từ mức 906 ca ngày 13/12 lên 964 ca ngày 14/12 và là mức cao chưa từng có tại nước này kể từ khi đại dịch bùng phát. Ngoài ra, với thêm 70 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc hiện tăng lên 4.456 ca, chiếm tỷ lệ 0,83% trong tổng số ca mắc.  

Cùng ngày, KDCA ghi nhận thêm 9 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Như vậy, hiện có tổng cộng 128 ca tại Hàn Quốc nhiễm biến thể mới này. 

Trước tình hình trên, giới chức y tế đang cân nhắc giảm số người tối đa trong các cuộc tụ tập cá nhân và khôi phục lệnh giới nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh. 

Trong một cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Kim Boo-kyum đã đề cập việc thực hiện "một kế hoạch giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn" và cho biết chính phủ nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay "rất nghiêm trọng". Chi tiết về các biện pháp mới dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/12 và có thể có hiệu lực trong 2 tuần tới.

Tại Trung Quốc, trong đợt bùng phát dịch mới nhất ở thành phố Thiệu Hưng, thuộc tỉnh Chiết Giang, từ ngày 7/12 đến tối 14/12, địa phương này đã ghi nhận 171 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng và một ca không có triệu chứng.  

Phát biểu họp báo, đại diện chính quyền địa phương cho biết đợt bùng phát dịch tại Thiệu Hưng liên quan đến những người từng đi dự một đám tang hồi đầu tháng này, trong đó có một người bán rau tại chợ thực phẩm, một người mua hàng và một nhân viên quản lý thị trường. Giới chức sở tại đã truy vết được 9.419 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 10.254 trường hợp F2 (những người tiếp xúc với F1). Tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.   

Cùng ngày, Phó giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu Chen Bin cho biết địa phương này đã phát hiện một ca nhiễm biến thể Omicron trong quá trình giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của một người đàn ông 67 tuổi đang cách ly tại nhà. Người này tới Quảng Châu vào ngày 11/12 sau khi trở về từ nước ngoài vào ngày 27/11 và đã trải qua 14 ngày cách ly ở một thành phố khác. Bệnh nhân nhập viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 13/12.  

Tính đến trưa 14/12, nhà chức trách đã truy vết được 184 F1 của bệnh nhân này và 865 F2. Hiện tất cả các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Minh Tâm (TTXVN)
Australia mở cửa biên giới cho người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19
Australia mở cửa biên giới cho người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 15/12, Australia đã mở cửa biên giới đối với người lao động nhập cư có tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, sau gần 2 năm áp dụng lệnh cấm nhập cảnh nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN