Hàn Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi đại học

Thi đại học ở Hàn Quốc luôn là kỳ thi quan trọng nhất trong đời mỗi học sinh.

Đây được xem như kỳ thi quyết định tương lai của các sĩ tử sau 12 năm miệt mài học tập. Chính vì tính chất quan trọng của kỳ thi vào đại học và tâm lý kỳ vọng của phụ huynh đối với con em mà toàn xã hội Hàn Quốc đều quan tâm, dồn sự chú ý cho kỳ thi này mỗi năm. Năm nay, kỳ thi được ấn định vào ngày 18/11. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/11/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, kỳ thi kiểm tra năng lực học tập Đại học (CSAT - College Scholastic Ability Test) năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp bất chấp kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc đang thực thi nhằm đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường. Chính vì vậy, các cơ quan quản lý giáo dục Hàn Quốc cũng đưa ra những quy định đặc biệt giúp các thí sinh có thể tham gia kỳ thi tốt nhất, kể cả bị nhiễm bệnh.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 (các trường học ở Hàn Quốc khai giảng vào tháng 3 hàng năm), ở Hàn Quốc có tổng cộng 509.821 thí sinh đăng ký dự tuyển, tăng 16.387 thí sinh so với năm ngoái và được bố trí thi tại 1.300 trung tâm khảo thí trên toàn quốc.

Do trong giai đoạn dịch bệnh nên kỳ thi năm nay, Bộ giáo dục Hàn Quốc áp dụng những quy định đặc biệt để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Một ngày trước kỳ thi, các trung tâm y tế cộng đồng phải kéo dài thời gian xét nghiệm COVID-19. Nếu người xét nghiệm xuất trình thẻ dự thi hoặc cán bộ coi thi sẽ được ưu tiến xét nghiệp để lấy kết quả nhanh và được hướng dẫn các biện pháp cần thiết nếu nhiễm bệnh. Tất cả các thí sinh đều được phép dự thi. Trong ngày thi nếu thí sinh mới phát hiện triệu chứng hoặc xác nhận mắc COVID-19 sẽ được bố trí phòng thi riêng ngay tại điểm thi.

Tuy nhiên, để tránh các tình huống đột xuất, ngoài tầm kiểm soát, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lập các trung tâm điều trị riêng cho thí sinh dự thi đại học mắc COVID-19 hoặc đang trong giai đoạn tự cách ly để thí sinh yên tâm ôn tập. Trên toàn quốc đã lập ra 112 điểm xét nghiệm, 31 bệnh viện chuyên biệt và 2 trung tâm riêng dành cho các thí sinh nhiễm bệnh nhập viện từ trước ngày thi 2 tuần. Những thí sinh thuộc diện này sẽ làm bài thi ngay tại bệnh viện hoặc trung tâm cách ly. Tổng số phòng bệnh được bố trí là 676 phòng. Trên toàn quốc những ngày qua đã xác nhận hơn 200 thí sinh mắc COVID-19.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, Bộ giáo dục đã công bố “giai đoạn cách ly đặc biệt” bắt đầu từ ngày 4/11. Theo đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đối với khoảng 320 điểm trường tổ chức kỳ thi đầu vào và phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra an toàn tại các trung tâm tự học, phòng PC quán cà phê học tập mà các thí sinh thường lui tới. Học sinh được khuyến cáo tuân thủ các quy tắc cách ly như đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn và giảm tiếp xúc với người ngoài cũng như tụ tập với bạn bè hay lui tới các diểm đông người. Một tuần trước ngày thi, tất cả các trường THPT sẽ chuyển sang hình thức đào tạo từ xa đối với các khối học khác nhằm ngăn ngừa tình huống phát sinh các ổ dịch.

Có thể nói mọi biện pháp phòng dịch và đảm bảo an toàn cho kỳ thi đã được cơ quan chức năng Hàn Quốc triển khai. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Yoo Eun-hye đã nhấn mạnh rằng “Bộ Giáo dục sẽ nỗ lực hết sức cùng với sự hợp  tác của các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương để đảm bảo rằng thí sinh có thể tham dự kỳ thi một cách an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu tất cả các thí sinh và gia đình cùng hợp tác trong việc tuân thủ các quy tắc phòng dich”.

Khánh Vân (TTXVN)
Người đàn ông 13 lần đi thi đại học gây tranh cãi về áp lực học tập ở Trung Quốc
Người đàn ông 13 lần đi thi đại học gây tranh cãi về áp lực học tập ở Trung Quốc

Câu chuyện về người đàn ông 33 tuổi 13 lần tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt để cố gắng vào được trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về áp lực học tập ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN