Hàn, Mỹ, Nhật đối thoại 3 bên lần đầu tiên về an ninh không gian

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/11, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc đối thoại cấp chuyên viên 3 bên đầu tiên về cách thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh không gian vũ trụ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây là hoạt động tiếp nối hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước hồi tháng 8 vừa qua. Cuộc đối thoại diễn ra dưới sự chủ trì của các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, cũng như các quan chức của Hội đồng Không gian Nhà Trắng và các cơ quan chính phủ liên quan khác.

Thông cáo báo chí chung của 3 nước nêu rõ cuộc đối thoại "tập trung vào các vấn đề liên quan tới an ninh vũ trụ, đặc biệt là các mối đe dọa trong lĩnh vực không gian vũ trụ, chiến lược không gian vũ trụ quốc gia và việc sử dụng không gian vũ trụ một cách có trách nhiệm". Giới chức ba nước đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng không gian vũ trụ một cách an toàn và bền vững, đồng thời tăng cường sức chống chịu của các hệ thống không gian.

Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Trại David (Mỹ) hồi tháng 8, các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên trong hầu hết các lĩnh vực từ an ninh đến kinh tế, trong đó có “cam kết tham vấn” lẫn nhau khi đối mặt với các mối đe dọa chung.

Văn Khoa (TTXVN)
Hàn - Mỹ - Nhật lập đường dây nóng an ninh ba bên
Hàn - Mỹ - Nhật lập đường dây nóng an ninh ba bên

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản đã thiết lập đường dây nóng liên lạc ba bên, một động thái phản ánh bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa các nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN