Hai ứng viên Tổng thống Mỹ tăng tốc giành lá phiếu của cử tri dao động

Hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã đưa ra những thông điệp hoàn toàn khác nhau trong sự kiện vận động vào ngày 21/10, trong bối cảnh cặp đấu này đang tìm cách thu hút những cử tri dao động trong hai tuần trước Ngày bầu cử.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters/TTXVN

Khi kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một cuộc đua sít sao, hai ứng cử viên đang tăng tốc, lên lịch trình tranh cử dày đặc, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm cử tri tuy nhỏ nhưng có thể đưa một trong hai ứng cử viên lên dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Chiều ngày 21/10, trong khi Phó Tổng thống Harris có một trợ thủ đắc lực là cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney cùng đi vận động, thì cựu Tổng thống Trump tranh thủ đến từng nơi tại Bắc Carolina, kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu bất chấp cuộc sống đang gặp khó khăn sau bão.

Tại một sự kiện với nữ ứng viên đảng Dân chủ Harris ở Royal Oak, bang Michigan, cựu nghị sĩ Cheney kêu gọi những người Cộng hòa được phép ủng hộ đảng Dân chủ mà không lo bị trả thù.

“Tôi chắc chắn có nhiều thành viên đảng Cộng hòa sẽ nói rằng mình không thể công khai ủng hộ đảng Dân chủ. Họ lo lắng về nhiều thứ, bao gồm cả các hành vi bạo lực, nhưng họ sẽ làm điều đúng đắn. Tôi chỉ nhắc nhở mọi người, nếu có lo lắng, bạn có thể bỏ phiếu theo lương tâm của mình và không bao giờ phải nói một lời với bất kỳ ai”, cựu nghị sĩ Cheney nhấn mạnh.

Cheney và cha bà là ông Dick Cheney - phó tổng thống dưới thời Tổng thống George W. Bush - là hai trong số những thành viên Cộng hòa có tiếng nói quay sang ủng hộ Phó Tổng thống Harris.

Trong khi đó, chuyến thăm của cựu Tổng thống Trump tới Bắc Carolina dường như là một động thái trấn an những lo ngại của các đồng minh đảng Cộng hòa cho rằng thiệt hại do cơn bão Helene gây ra sẽ làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu ở các bang chiến trường bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi muốn các bạn bỏ phiếu nhưng chúng tôi cũng muốn các bạn sống và tồn tại, hạnh phúc và khỏe mạnh, bởi vì đây thực sự là một thảm kịch”, ứng viên đảng Cộng hòa phát biểu tại điểm dừng tranh cử ở Swannanoa sau khi đi tới thăm các khu vực bị bão tàn phá.

Theo một bảng thống kê của hãng tin Reuters, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Bắc Carolina sau cơn bão Helene là khu vực đảng Cộng hòa chiếm ưu thế. Trong cuộc bầu cử 2020, cựu Tổng thống Trump đã giành được khoảng 62% số phiếu bầu tại 25 quận được tuyên bố là khu vực thảm họa sau bão Helene, trong khi Tổng thống Biden giành được khoảng 51% số phiếu ở các quận còn lại của bang.

Cả chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump đều đang tăng cường hoạt động trở lại ở Bắc Carolina sau cơn bão. Trong khi ông Trump tổ chức 3 điểm vận động ở Bắc Carolina chỉ trong ngày 21/10 thì tuần trước, cựu Tổng thống Bill Clinton đã xuất hiện cùng với ứng viên liên danh tranh cử của đảng Dân chủ Tim Walz, và sau đó là một số chuyến đi tới miền Đông Bắc Carolina.

Khi chỉ còn 15 ngày nữa là đến Ngày Bầu cử, giới phân tích nhận định bang Bắc Carolina rất quan trọng đối với phép toán của cử tri đoàn trong việc ai sẽ giành chiến thắng để vào Nhà Trắng.

“Chúng ta sẽ thắng hay thua dựa trên những gì diễn ra ở Bắc Carolina”, Chủ tịch Quốc gia đảng Cộng hòa Michael Whatley, cho biết.

Bắc Carolina dự kiến ​​​​sẽ có 5,5 triệu phiếu bầu, trong đó hơn 1 triệu phiếu bầu đã được bỏ kể từ khi bang này bắt đầu quy trình bỏ phiếu sớm từ ngày 17/10.

Nhiều quận ở Bắc Carolina bị ảnh hưởng bởi bão Helene đã chuyển các khu vực dành cho Ngày Bầu cử hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, hàng nghìn cử tri vẫn đang trong tình cảnh không điện, không nước khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu.

Những người ủng hộ đảng Cộng hòa như Kryo, sống cách cộng đồng Chimney Rock bị tàn phá một quãng đường ngắn, cho biết rất nhiều người ủng hộ ông Trump đã mất tất cả và những người khác ở trong nhà không có kết nối Internet hoặc điện thoại, và họ không biết về địa điểm bỏ phiếu mới.

Ngay cả trước khi xảy ra bão Helene, Bắc Carolina nổi tiếng với lịch sử bỏ phiếu đầy cạnh tranh. Đây là một trong số ít bang có các cuộc đua thống đốc mang tính cạnh tranh đồng thời với các cuộc tranh cử tổng thống. Đảng Dân chủ chỉ giành được phiếu đại cử tri một lần kể từ năm 1992. Bốn năm trước, Thống đốc đảng Dân chủ Roy Cooper đã tái đắc cử với cách biệt 4,5 điểm dù ông Trump vượt xa ứng viên Biden về lá phiếu bầu tại bang này.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters/AP)
Bầu cử Mỹ 2024: Tiếp tục 'cuộc đua gay cấn' giữa hai ứng cử viên 
Bầu cử Mỹ 2024: Tiếp tục 'cuộc đua gay cấn' giữa hai ứng cử viên 

Ngày 21/10, cuộc khảo sát của Washington Post/Schar School cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang trong cuộc đua quyết liệt trên khắp 7 bang chiến địa khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN