Hà Lan xin lỗi Nga về vụ bắt giữ nhà ngoại giao

Hà Lan ngày 9/10 đã xin lỗi Nga về vụ cảnh sát thành phố La Haye của Hà Lan bắt giữ Tham tán Đại sứ quán Nga tại Hà Lan Dmitry Borodin hồi tuần trước.

Ngoại trưởng Frans Timmermans. Ảnh: AP


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan Thijs van Son viết trong một bức thư điện tử: "Dựa trên thông tin do cảnh sát cung cấp, Ngoại trưởng Frans Timmermans thừa nhận việc cảnh sát La Haye bắt giữ nhà ngoại giao Borodin vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Vì lý do này, Hà Lan gửi lời xin lỗi tới Liên bang Nga". Ông Timmermans cho biết thêm cảnh sát La Haye đã "hành động vượt ra ngoài trách nhiệm chuyên môn". Hai bên vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc để giải quyết triệt để vụ việc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết cảnh sát Hà Lan đã khám xét căn hộ của ông Borodin và đánh đập ông trước khi đưa nhà ngoại giao này về đồn cảnh sát để tra hỏi xung quanh các cáo buộc cho rằng ông Borodin ngược đãi con cái. Tổng thống Nga Vladimia Putin ngày 8/10 đã khẳng định hành động của cảnh sát Hà Lan vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, đồng thời yêu cầu phía Hà Lan xin lỗi Nga. Công ước này dành cho các nhà ngoại giao quyền miễn trừ bắt giữ.

Cảnh sát La Haye từ chối bình luận về vụ việc trên, song các phương tiện thông tin đại chúng Hà Lan dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nhà ngoại giao Borodin bị bắt giữ sau khi cảnh sát Hà Lan phát hiện ông say rượu và chỉ có thể đứng lên sau khi láng giềng chỉ trích ông đối xử tệ với 2 đứa con còn nhỏ.

Quan hệ giữa Hà Lan và Nga xấu đi nghiêm trọng sau khi các nhà điều tra Nga trong tuần trước kết tội 30 thủy thủ làm việc trên tàu Arctic Sunrise, thuộc tổ chức môi trường Hòa bình Xanh nhưng treo cờ Hà Lan, phạm tội "hải tặc" trong lúc biểu tình phản đối Nga thăm dò dầu mỏ ở Bắc Cực. Hà Lan đã đáp lại bằng hành động pháp lý đòi trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường có thể bị Nga kết án 15 năm tù giam.


TTXVN/Tin tức
Hà Lan thay thế lực lượng chiến đấu cơ 'già nua'
Hà Lan thay thế lực lượng chiến đấu cơ 'già nua'

Hà Lan dự tính phi đội 37 máy bay chiến đấu F-35 quân sự bắt đầu hoạt động từ năm 2019 sẽ trở thành "lính mới" thay thế phi đội máy bay chiến đấu F16 già nua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN