Hà Lan thiết kế cabin ngăn virus SARS-CoV-2 cho người cao tuổi tại viện dưỡng lão

Một viện dưỡng lão dành cho người mất trí nhớ tại Hà Lan đã thiết kế cabin dành cho những người cao tuổi để họ có thể gặp gỡ gia đình hoặc bạn bè họ mà không lo bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Một người đàn ông đến thăm vợ tại một cơ sở chăm sóc người già mất trí, trong một cabin kính được thiết kế đặc biệt để ngăn virus SARS-CoV-2 tại Wassenaar, Hà Lan. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), cabin ngăn cách bằng kính được trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế, bàn uống trà, hệ thống loa giúp cuộc sống của những cư dân trong viện dưỡng lão và gia đình họ bớt cô đơn trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.

Cư dân trong viện dưỡng lão sẽ được đưa đến cabin đặt tại một khu vườn từ một lối đi riêng và khách đến thăm người thân vào cabin sẽ phải đi vào bằng lối đi khác nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Chú thích ảnh
Cư dân sẽ đi vào cabin từ một lối đi riêng. Ảnh: Reuters

“Khi được gặp gỡ tại cabin ngăn cách bằng một tấm kính, hầu hết mọi người đều có hai cảm xúc. Đầu tiên là những giọt nước mắt hạnh phúc sau đó là những tiếng cười lớn vì vui mừng. Dù chỉ được nhìn thấy nhau qua tấm kính nhưng họ cũng rất mãn nguyện”, ông Holleman nói.

Chú thích ảnh
Cabin giúp cho những cư dân trong viện dưỡng lão có thể gặp người thân, bạn bè mà không lo bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lệnh cấm thăm viện dưỡng lão vì COVID-19 đã khiến nhiều người cao tuổi cảm thấy cô đơn. Ảnh: Reuters

Hôm 8/3, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Hà Lan Jaap van Dissel cho biết bệnh COVID-19 đã lây truyền cho ít nhất 900 trong số 2.500 viện dưỡng lão của Hà Lan, song hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường hợp nhiễm virus.

Trang DutchNews của Hà Lan hôm 10/4 đưa tin trong vòng 3 tuần qua, gần một nửa cư dân trong viện dưỡng lão dành cho người mất trí nhớ tại Rotterdam đã tử vong, các trường hợp này được cho đều liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, phát ngôn viên của viện dưỡng lão Leeuwenhoek cho biết nơi này đã ghi nhận 15 ca tử vong cho đến nay. Được biết, tất cả 72 cư dân của viện dưỡng lão đã được xét nghiệm virus, kết quả cho thấy 25% cư dân và hơn 1/4 nhân viên thường trực tại đây đã mắc bệnh COVID-19. 

Chú thích ảnh
Cư dân tại viện dưỡng lão bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ảnh: DutchNews

Chính phủ Hà Lan đã cấm mọi người đến thăm người thân tại các viện dưỡng lão từ ngày 19/3 trong nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Virus SARS-CoV-2 cũng đang trở thành mối đe doạ nguy hiểm cho khoảng 120.000 cư dân trên khắp các viện dưỡng lão của đất nước.

Các nhân viên làm việc tại đây cũng không được xét nghiệm khi họ có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ, bao gồm cả khẩu trang, cũng đang là một thách thức lớn với họ.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết vào chiều 9/4 rằng các quan chức và nhân viên dịch vụ y tế đang làm tất cả những gì có thể để cố gắng đảm bảo tình hình trong các viện dưỡng lão không trở nên tồi tệ hơn.

Từ hôm 16/3, Hà Lan đã áp dụng biện pháp “giãn cách xã hội” và nhiều biện pháp nghiêm ngặt khác để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan. Tính đến ngày 10/4, Viện Y tế quốc gia Hà Lan (RIVM) cho biết nước này đã ghi nhận 21.726 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với 2.396 ca tử vong. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Mùa tulip rực rỡ ở Hà Lan giữa đại dịch COVID-19
Mùa tulip rực rỡ ở Hà Lan giữa đại dịch COVID-19

Mỗi năm công viên Keukenhof nổi tiếng của Hà Lan luôn là điểm đến cho những ai muốn ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của những đóa tulip mùa xuân. Dịch bệnh COVID-19 lan rộng đã buộc công viên này phải hoãn lại sự kiện lễ hội xuân thường niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN