Giáo sĩ Gulen phủ nhận liên quan vụ ám sát Đại sứ Nga

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Mỹ, đã phủ nhận các cáo buộc cho rằng phong trào của ông có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Giáo sĩ Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ ngày 24/9/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/12, trong một đoạn video, ông Gulen cũng cáo buộc chính quyền Ankara đã chỉ trích và phỉ báng phong trào của ông. Giáo sĩ Gulen ám chỉ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo thuận lợi cho các vụ ám sát khác, sau đó đổ lỗi cho những người ủng hộ phong trào của ông. Ông Gulen khẳng định: "Họ không thể thuyết phục thế giới với những cáo buộc đó".

Cùng ngày, nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức Nga sẽ kiểm tra điện thoại của Mevlut Mert Altintas - thủ phạm vụ ám sát Đại sứ Karlov, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Văn phòng Tổng công tố Ankara hiện đang xem xét các giả thiết cho rằng Altintas đã nhận thông tin nội bộ từ các quan chức trong Đại sứ quán Nga. Phía Nga cũng đang điều tra xem liệu có nội gián trong Đại sứ quán Nga liên quan đến vụ ám sát hay không.

TTXVN/Tin Tức
Nga truy tặng danh hiệu Anh hùng cho Đại sứ Karlov
Nga truy tặng danh hiệu Anh hùng cho Đại sứ Karlov

Ngày 22/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva đã diễn ra lễ tang trọng thể cho Đại sứ Andrey Karlov, vừa bị sát hại tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN