Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Cảnh sát Ấn Độ cho biết sáng 10/8 đã xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ hội tôn giáo của người Hindu tại một ngôi đền ở thị trấn Deogarh thuộc bang Jharkhand, miền Đông nước này, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 24 người bị thương.


Vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng nghìn người chen nhau vào đền lúc các cổng đền được mở.


Theo sĩ quan cảnh sát Subodh Kumar, vụ việc xảy ra khi hàng nghìn người chen nhau vào đền lúc các cổng đền được mở. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng có 8 phụ nữ.

Ngôi đền này nằm cách thủ phủ Patna của bang Bihar khoảng 155 km về phía Nam.



Các vụ giẫm đạp chết người thường xuyên xảy ra trong các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, nơi thường có rất nhiều người tập trung tại những khu vực nhỏ hẹp thiếu an toàn cũng như thiếu các biện pháp kiểm soát đám đông.

TN (theo AP)
Ấn Độ: Giẫm đạp làm ít nhất 22 người thương vong
Ấn Độ: Giẫm đạp làm ít nhất 22 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội truyền thống Rathyatra ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN