Giải pháp cho khủng hoảng an ninh mạng tại Italy

Italy đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh mạng, với các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu, vừa được Cơ quan An ninh mạng quốc gia (NCA) của Italy công bố, cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 1.549 vụ tấn công mạng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 346 sự cố nghiêm trọng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước. Theo NCA, các cuộc tấn công không chỉ nhiều hơn mà còn chính xác hơn, tinh vi hơn và có mục tiêu rõ ràng hơn. Riêng trong tháng 6 vừa qua, đã có 433 vụ tấn công mạng, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức cao nhất từng được ghi nhận. Italy đã trở thành mục tiêu chính ở châu Âu - trung tâm của một chiến dịch DDoS (yêu cầu truy cập trên quy mô rất lớn) không ngừng nghỉ kéo dài 13 ngày liên tiếp (từ ngày 3-16/6).

Các cuộc tấn công đã nhắm vào các cơ quan hành chính công trung ương và địa phương, các công ty viễn thông, trường đại học, bệnh viện và các nhà cung cấp năng lượng. Ngành viễn thông là mục tiêu của chiến dịch lừa đảo trực tuyến vào tháng 4, trong khi vào tháng 3, một vụ xâm nhập vào công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số đã gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan chính quyền địa phương.

Trong khi đó, các cuộc tấn công ransomware (91 vụ) đã làm tê liệt các trường đại học, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số của chính quyền công. Vào tháng 2, một cuộc tấn công đã chặn hoạt động của nhà cung cấp chiến lược, gây ra hiệu ứng lan tỏa đến các nhà khai thác công khác.

Tuy nhiên, năng lực phát hiện các vụ tấn công mạng đã được cải thiện. Bên cạnh đó, Italy cũng đang không ngừng củng cố khuôn khổ pháp lý và tăng cường khả năng phòng thủ của vành đai an ninh mạng quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đội Ứng phó sự cố an ninh máy tính của Italy đã ban hành 23.144 cảnh báo phòng ngừa và 329 thông báo kỹ thuật, kèm theo các biện pháp đối phó chi tiết để giải quyết các lỗ hổng cụ thể. NCA nhấn mạnh tính kịp thời của các biện pháp can thiệp đã hạn chế tác động của nhiều cuộc tấn công, đặc biệt là trong trường hợp các chiến dịch DDoS.

Theo ước tính của NCA, tác động kinh tế của các cuộc tấn công mạng trong năm 2025 có thể vượt quá 66 tỷ euro (76 tỷ USD), tương đương 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy. Dự báo năm 2026, mức thiệt hại có thể lên tới 160 tỷ euro, biến an ninh mạng thành vấn đề chiến lược đối với khả năng cạnh tranh kinh tế của Italy.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên báo Il Tempo, ông Bruno Frattasi, Tổng Giám đốc NCA, nhấn mạnh “một sự cố mạng không phải lúc nào cũng là một cuộc tấn công. Italy cần nuôi dưỡng văn hóa an ninh mạng, bắt đầu từ các trường học. NCA đã ra mắt sổ tay hướng dẫn dành cho nhân viên nhà nước và một chiến dịch dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Ông Frattasi kết luận rằng an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là điều kiện cơ bản cho chủ quyền kỹ thuật số. Đổi mới và quản lý có chức năng hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, giải pháp cho cuộc khủng hoảng mạng năm 2025 không chỉ liên quan đến tường lửa và thuật toán, mà còn là một hệ thống quốc gia có khả năng tự giáo dục, trau dồi kỹ năng bởi vì trong một thế giới kỹ thuật số đang bị bao vây, chủ quyền cũng đến từ mã nguồn và nhận thức.

Dương Hoa (TTXVN)
Thái Lan và Campuchia hứng chịu nhiều vụ tấn công mạng
Thái Lan và Campuchia hứng chịu nhiều vụ tấn công mạng

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn báo cáo mới từ Personar - một nền tảng giám sát an ninh mạng - cho biết trong thời gian qua, Thái Lan và Campuchia đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng và chịu những hậu quả nặng nề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN