Gazprom tăng 30% giá khí đốt xuất sang Ukraine

Kể từ ngày 1/4 giá khí đốt Ukraine nhập của Nga là 385,5 USD cho mỗi nghìn m3, tăng hơn 1/3 so với mức hiện tại 268,5 USD/1.000 m3. Người đứng đầu Tập đoàn độc quyền dầu khí Nga Gazprom, Aleksey Miller, đưa ra thông báo trên trước báo giới.

Ông Miller giải thích theo quy định của hợp đồng ký năm 2009 giữa Nga và Ukraine, mức giá tăng do Kiev không thanh toán đúng hạn và đầy đủ số tiền nhập khí đốt năm 2013 còn nợ. Thêm vào đó, Ukraine không còn được hưởng mức giảm ưu đãi 100 USD cho mỗi nghìn mét khối theo thỏa thuận gia hạn thời gian đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea (nay đã sáp nhập vào Nga), do đó với mức giá không được giảm, tổng số tiền nợ khí đốt của Ukraine nay là 1,711 tỷ USD.

Gazprom tăng giá khí đốt xuất khẩu sang Ukraine. Ảnh: TTXVN


Ông Miller cũng cho biết kể từ ngày 1/4 mức phí vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine cũng tăng 10% theo đúng điều kiện hợp đồng tăng phí khi giá khí đốt tăng. Ông khẳng định Gazprom chấp nhận thanh toán mức phí tăng này cũng như sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

Chính phủ lâm thời tại Kiev cũng ngay lập tức có biện pháp điều chỉnh rất mạnh mức giá khí đốt trong nước. Kể từ ngày 1/4 mức giá trần của khí đốt bán cho người tiêu dùng công nghiệp đã tăng 29,1%, lên mức 4.020 grivna (khoảng 365 USD) cho 1.000 m3, còn đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực ngân sách nhà nước và địa phương, giá khí đốt kể từ ngày 1/4 tăng 64,2%, cũng lên mức 4.020 grivna cho 1.000 m3.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến sự tham gia của Nga và Mỹ giải quyết tình hình khủng hoảng tại Ukraine, ngày 31/3 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm và nhất trí sẽ gặp gỡ một lần nữa để bàn về những cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng, song thời điểm chưa được ấn định. Ông Lavrov đánh giá cuộc gặp gỡ ngày 30/3 tại Paris là "rất hiệu quả" và cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại và gặp gỡ thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ giải quyết khủng hoảng trên.


Trong tuần qua Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã gặp gỡ hai lần để bàn về tình hình Ukraine vào các ngày 24/3 tại La Haye (Hà Lan) bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân và 31/3 tại Paris (Pháp). Ông Lavrov cho biết sau cuộc gặp Nga và Mỹ đều đưa ra các đề xuất nhằm giảm căng thẳng và nhất trí hợp tác để tìm kiếm biện pháp giải quyết khủng hoảng tại Ukraine.

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Gazprom Alexei Miller trong một tuyên bố cho biết Ukraine nay sẽ phải trả mức giá 385,5 USD/1.000 m3 khí đốt, so với mức giá trước đó là 285,5 USD/1.000 m3. Cũng theo ông Miller, tính đến ngày 1/4, Ukraine còn nợ Nga 1,7 tỷ USD tiền mua khí đốt.


TTXVN/Tin Tức

Gazprom doạ ngừng xuất khẩu khí đốt cho Ukraine
Gazprom doạ ngừng xuất khẩu khí đốt cho Ukraine

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã cảnh báo về khả năng ngừng xuất khẩu khí đốt cho Ukraine nếu chính quyền lâm thời mới ở Kiev không thanh toán khoản nợ hiện đã lên tới 1,89 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN