Gần 80.000 người ở miền Đông CHDC Congo chạy trốn ra nước ngoài do bạo lực

Ngày 4/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, kể từ tháng 1 vừa qua, gần 80.000 người chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang tàn phá miền Đông CHDC Congo đã tìm được nơi trú ẩn ở các nước láng giềng.

Chú thích ảnh
Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 23/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn số liệu của UNHCR cho thấy khoảng 61.000 người trong số họ đã tìm nơi trú ẩn ở Burundi, quốc gia tiếp nhận phần lớn người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ CHDC Congo và nhóm vũ trang M23 do Rwanda hậu thuẫn.

Với sự hỗ trợ của Rwanda, M23 đã chiếm giữ các vùng đất giàu khoáng sản ở miền Đông CHDC Congo trong những tháng gần đây, khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Trong 4 tuần qua, 414.000 người ở miền Đông đã di tản đến các tỉnh Bắc và Nam Kivu của CHDC Congo, sau khi M23 ra lệnh cho người dân trong các trại tị nạn trở về quê hương. 

Xung đột giữa phiến quân M23 và quân đội Chính phủ CHDC Congo có liên quan sâu sắc đến hậu quả của cuộc diệt chủng Rwanda năm 1994 và căng thẳng sắc tộc đang diễn ra, đặc biệt là giữa người Tutsi và người Hutu. CHDC Congo đã cáo buộc Rwanda hỗ trợ lực lượng M23, trong khi Rwanda tuyên bố rằng quân đội CHDC Congo đã liên minh với nhóm phiến quân Rwanda là Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda, nhóm bị cáo buộc có liên quan đến cuộc diệt chủng năm 1994.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Hé lộ 'bệnh lạ' gây chết người ở CHDC Congo
Hé lộ 'bệnh lạ' gây chết người ở CHDC Congo

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời giới chức y tế của CHDC Congo cho biết nhiều khả năng "căn bệnh lạ" làm ít nhất 50 người tử vong ở Tây Bắc nước này là do sốt rét hoặc ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN