G7 thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp

Ngày 7/7, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã diễn ra tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) với mục đích tăng cường đoàn kết nội khối trong việc duy trì và thúc đẩy các giá trị cơ bản như pháp quyền và tôn trọng quyền con người.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp G7. Ảnh: Nguyễn Thịnh - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Ken Saito cho biết hội nghị nhấn mạnh sự đoàn kết và tăng cường hợp tác nội khối trong việc thực hiện các giá trị nền tảng, đồng thời gửi đến thế giới cam kết của G7 về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp.

Các chủ đề được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp G7 lần này gồm hỗ trợ các nỗ lực tái thiết của Ukraine về mặt kỹ thuật và tăng cường năng lực pháp lý; xây dựng sự hợp tác và phối hợp trong G7 để thúc đẩy pháp quyền; kết nối G7 với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp.

Thông cáo được thông qua tại hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của việc giải quyết các vấn đề quốc tế thuộc lĩnh vực luật pháp và tư pháp; sự hợp tác và điều phối trong khối G7 cũng như với các tổ chức và sáng kiến có liên quan là một yếu tố chủ chốt đóng góp cho việc thúc đẩy pháp quyền trên thế giới.

Thông cáo cũng khẳng định G7 sẽ hỗ trợ, cung cấp phù hợp những sự trợ giúp về mặt kỹ thuật và năng lực pháp luật trên cơ sở chia sẻ sự hiểu biết lẫn nhau và được điều chỉnh theo bối cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa và pháp lý cũng như các vấn đề khác của mỗi nước, đồng thời vẫn tôn trọng các giá trị chung.

Đặc biệt, thông cáo của Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp G7 dành một phần quan trọng đề cập đến việc kết nối G7 với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN, trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp. G7 nhấn mạnh cam kết tăng cường sự điều phối với các đối tác khu vực, trong đó có ASEAN và các nước thành viên.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp các nước thành viên G7 tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thịnh - PV TTXVN tại Nhật Bản

G7 hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản mang tên “Diễn đàn lãnh đạo tương lai” nhằm quy tụ các công chức trẻ và có tiềm năng trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp từ các nước G7 và ASEAN, coi đó là cơ hội cho thế hệ lãnh đạo tương lai gặp gỡ và thảo luận về các thách thức chung, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, kiến thức và các thông lệ hiệu quả nhất, cũng như tăng cường sự hiểu biết về các hệ thống pháp lý của các nước để có thể hóa giải các khác biệt, tiến tới thúc đẩy và thực thi các giá trị chung. G7 khẳng định sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng diễn đàn sẽ mở đường cho các mối quan hệ hướng tới tương lai giữa G7 và ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại dựa trên các giá trị chung.

Thông cáo đánh giá cao và hoan nghênh hội nghị đầu tiên quy tụ các bộ trưởng tư pháp ASEAN và G7 được tổ chức theo sáng kiến của Nhật Bản, nước Chủ tịch đương nhiệm G7. Thông cáo tái khẳng định sự ủng hộ không thay đổi của G7 dành cho một ASEAN đoàn kết và trung tâm, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

G7 khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại với các nước thành viên ASEAN cả song phương và đa phương trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp. G7 tuyên bố tôn trọng sự đa dạng của các nước thành viên ASEAN và cam kết sẽ tương tác với ASEAN để xây dựng mối quan hệ vững mạnh và lâu dài.

Nguyễn Tuyến - Đức Thịnh (TTXVN)
Nhóm G77 và Trung Quốc đoàn kết đối mặt khủng hoảng khí hậu
Nhóm G77 và Trung Quốc đoàn kết đối mặt khủng hoảng khí hậu

Từ ngày 4-7/7, các quan chức cấp cao và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Nhóm G77 và Trung Quốc họp tại La Habana, Cuba, nhằm thông qua tuyên bố cuối cùng để hành động chống lại biến đối khí hậu, suy thoái đất và ô nhiễm, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN