EU vẫn nhập khẩu mạnh một số mặt hàng của Nga dù siết chặt trừng phạt

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt vòng trừng phạt thứ 10 lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, khối 27 thành viên vẫn nhập khẩu mạnh một số mặt hàng từ Nga.

Chú thích ảnh
Thiết bị tại giếng khí đốt Utrenneye, nguồn cung khí đốt hóa lỏng cho dự án Novatek của Nga trên bán đảo Gydan thuộc vùng biển Kara ở Bắc cực, ngày 30/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết EU từng tuyên bố các lệnh trừng phạt của khối nhằm cắt doanh thu và đường tiếp cận của Nga với công nghệ sử dụng trong xung đột.

Theo Reuters, hoạt động thương mại vẫn diễn ra giữa EU và Nga bởi khối 27 thành viên này không "đành lòng" chịu tác động kinh tế nặng nề hơn và lo ngại về tác động dây chuyền đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Ủy ban châu Âu, Nga là đối tác thương mại lớn thứ năm của EU trong năm 2021 với trao đổi hàng hóa đạt trị giá 258 tỷ euro (280 tỷ USD). Các mặt hàng nhập khẩu chính của EU là nhiên liệu, gỗ, sắt, thép và phân bón.

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, EU nhập khẩu tổng cộng 171 tỷ euro (186 tỷ USD) hàng hóa từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến cuối tháng 1/2023.

Dưới đây là một số lĩnh vực EU vẫn duy trì giao dịch thương mại với Nga

LNG

EU vào năm 2022 đã ban hành lệnh trừng phạt với than đá và dầu vận chuyển bằng đường biển nhập khẩu từ Nga. Khí đốt không nằm trong các lệnh trừng phạt của EU. Nhưng Nga đã giảm lượng khí đốt cung cấp cho EU kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát.

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lại là một câu chuyện khác. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lượng LNG nước này chuyển đến châu Âu đã tăng từ 16 tỷ mét khối năm 2021 lên 22 tỷ mét khối năm 2022.

Hạt nhân

EU cũng chưa áp đặt trừng phạt với ngành công nghiệp hạt nhân Nga. Theo Eurostat, EU đã nhập khẩu tổng cộng 750 triệu euro các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hạt nhân Nga. Cộng đồng Năng lượng nguyên tử châu Âu (Euratom) cho biết trong năm 2021, Nga đóng góp 1/5 lượng uranium EU nhập khẩu.

Kim cương

Chú thích ảnh
Những viên đá quý trong một cuộc đấu giá của Alrosa. Ảnh: Reuters 

EU mua số kim cương trị giá 1,4 tỷ euro (1,52 tỷ USD) từ Nga trong năm ngoái. EU chưa cấm nhập khẩu kim cương hoặc xếp công ty khai thác kim cương Nga Alrosa vào danh sách đen.

Hóa chất và vật liệu thô

Năm 2022, EU nhập khẩu số phân bón trị giá 2,6 tỷ euro (2,82 tỷ USD) từ Nga, tăng 40% so với năm 2021.

Một trong các vật liệu thô không chịu ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt là nickel, vốn chủ yếu được sử dụng để sản xuất thép không gỉ. Theo Eurostat, số nickel EU nhập khẩu từ Nga trong tháng 11/2022 là 18,2 nghìn tấn.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Vũ khí mới của EU trong xung đột thương mại với Trung Quốc
Vũ khí mới của EU trong xung đột thương mại với Trung Quốc

Trước sức ép kinh tế từ những nước như Nga và Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) đã xây dựng một công cụ mới để đối phó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN