EU, Pháp tài trợ 3,5 triệu euro cho Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, với mục tiêu giảm lượng khí thải cũng như thúc đẩy phát triển bền vững, Liên minh châu Âu (EU) và Pháp ngày 10/6 đã cung cấp khoản tài trợ 3,5 triệu euro cho Ấn Độ theo sáng kiến “Hãy hành động vì thành phố của bạn” (MYC).

Nhiều thành phố ở Ấn Độ bị ô nhiễm không khí. Ảnh: AFP

Giới chức cơ quan phát triển Pháp cho biết ba thành phố của Ấn Độ gồm Nagpur, Kochi và Ahmedabad sẽ nhận được các khoản tài trợ dưới hình thức cho vay như một phần cam kết của EU theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Hoạt động tài trợ này nhằm thúc đẩy các sáng kiến vận tải bền vững và thành phố thông minh được triển khai tại 3 thành phố thí điểm nói trên.

Phát biểu tại lễ ký và công bố khoản tài trợ giá trị này, đại diện Đại sứ quán Pháp tại Ấn Độ đã thông báo về cuộc gặp mới đây giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ là quốc gia đầu tiên được hưởng lợi từ sáng kiến MYC.

Sáng kiến MYC, được triển khai dưới sự hỗ trợ từ phía chính phủ Pháp và Đức cũng như nguồn ủng hộ tài chính từ EU nhằm tài trợ cho 100 thành phố trên toàn cầu thúc đẩy giao thông và phát triển bền vững trong không gian đô thị, từ đó hướng tới việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính - một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu.

TTXVN/Tin Tức
Giới chuyên gia: Mỹ sẽ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu
Giới chuyên gia: Mỹ sẽ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Viện nghiên cứu Brookings mới đây đăng bài phân tích về giải pháp nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực từ tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Chính quyền Tổng thống Donald Trump của nhóm tác giả là các chuyên gia về chính sách năng lượng, công nghệ thông tin gồm ông David Hart, ông Chad Smith và ông Mark Muro với nội dung như sau:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN