EU, NATO và Kosovo đưa lực lượng tới địa giới với Xécbia

Mối lo ngại về bạo lực sắc tộc tại khu vực Balkan lại dấy lên khi ngày 16/9, Liên minh châu Âu (EU) đã phối hợp với tỉnh Kosovo triển khai cảnh sát và nhân viên hải quan tại hai cửa khẩu trên địa giới giữa tỉnh li khai này với phần lãnh thổ còn lại của Cộng hòa Xécbia. Hoạt động triển khai lực lượng này diễn ra dưới sự hỗ trợ của Lực lượng an ninh quốc tế tại Kosovo (KFOR), thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Binh lính Đức thuộc KFOR tại cửa khẩu Jarinje ngày 16/9/2011. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo các nguồn tin nước ngoài, phía Kosovo xác nhận các nhóm phối hợp đã được đưa tới hai cửa khẩu Jarinje và Brnjak bằng máy bay lên thẳng. Binh lính Đức thuộc KFOR được vũ trang đầy đủ đã có mặt tại cửa khẩu Jarinje (cách thủ phủ Pristina của Kosovo 100 km về phía bắc) cùng với ít nhất 6 xe thiết giáp. Họ cảnh báo sẽ nã đạn vào bất kỳ người nào xâm nhập cửa khẩu này. Hệ thống giao thông nối khu vực phía bắc Kosovo và Xécbia đã ngừng trệ. Khoảng 1.000 người Xécbia cùng ngày đã tuần hành ở thành phố Mitrovica (miền bắc Kosovo) để phản đối việc EU, NATO và chính quyền Kosovo triển khai lực lượng tại đây. Chính quyền thành phố lên án Phái bộ cảnh sát và tư pháp EU (EULEX) và KFOR hoạt động ngoài phạm vi sứ mệnh của mình, đồng thời kêu gọi chính phủ chấm dứt hợp tác với EULEX.

Phản ứng trước diễn biến mới ở Kosovo, người phát ngôn chính phủ Xécbia, Milivoje Mihajlovioc, ngày 16/9 kêu gọi người Xécbia ở Kosovo bình tĩnh và tránh gây bạo lực. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng hối thúc Bêôgrát và Pristina tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực miền bắc Kosovo. Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) kêu gọi các bên “bình tĩnh, kiềm chế và hành động có trách nhiệm”.

Tháng 7 vừa qua, xung đột sắc tộc đã xảy ra ở miền bắc Kosovo sau khi các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm tỉnh này tìm cách chiếm hai cửa khẩu trên do tranh cãi với Bêôgrát về vấn đề xuất khẩu. Diễn biến này dẫn đến việc NATO triển khai nhân viên gìn giữ hòa bình đến ổn định tình hình tại Kosovo. Sứ mệnh của NATO tại Kosovo hết hạn vào ngày 16/9, trong khi chính quyền tỉnh này muốn phối hợp với cảnh sát EU và lực lượng gìn giữ hòa bình NATO thiết lập ít nhất một “khung” cảnh sát và hải quan tại địa giới giữa Xécbia và Kosovo.

H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN