EU không có kế hoạch trả nợ khí đốt hộ Ukraine

Ngày 15/7, người đứng đầu ban năng lượng của Ủy ban châu Âu (EC) Dominique Ristori cho biết Liên minh châu Âu (EU) không có ý định trả hộ Ukraine khoản nợ khí đốt mua của Nga.

Trả lời cho câu hỏi liệu EU có xem xét khả năng thanh toán tiền nợ khí đốt giúp Ukraine hay không, ông Ristori nhấn mạnh: "EU đã có sự hỗ trợ tài chính vĩ mô quan trọng cho Kiev và liên hệ chặt chẽ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm đẩy mạnh tiến trình cải cách thị trường năng lượng Ukraine, đây mới là sự giúp đỡ quan trọng".

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã chính thức khóa van cung cấp khí đốt cho Kiev ngay sau khi thời hạn chót mà Moskva đưa ra đối với khoản nợ của Ukraine kết thúc vào ngày 16/6 vừa qua. Hiện tập đoàn Naftogaz của Ukraine nợ Gazprom tới 5,3 tỷ USD, gồm hóa đơn trị giá 4,5 tỷ USD tiền khí đốt Nga cung cấp cho Ukraine kết thúc vào ngày 16/6.

Vào mùa Đông tới, Ukraine đứng trước nguy cơ thiếu gần 6 tỷ m3 khí đốt sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên do Kiev chưa thanh toán nợ cho Moskva.


TTXVN/ Tin tức
Châu Âu đối mặt khủng hoảng khí đốt vào mùa Đông tới
Châu Âu đối mặt khủng hoảng khí đốt vào mùa Đông tới

Cuộc khủng hoảng năng lượng giữa Nga và Ukraine đe dọa khả năng cung ứng khí đốt cho châu Âu trong mùa Đông tới, đặc biệt là với các quốc gia Nam Âu như Italy, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì những nước này có rất ít khí đốt tự nhiên và không có nguồn cung ứng nào thêm từ Bắc Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN