Đức: 'Phanh nợ' sẽ là chủ đề chính trong đàm phán thành lập liên minh cầm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - những người chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang hôm 23/2 - đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình thành lập liên minh cầm quyền.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Đức Friedrich Merz (giữa) mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, tại Berlin ngày 23/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Một vấn đề lớn đã ám ảnh các chính phủ trước đây và tiếp tục ảnh hưởng lớn đến tiến trình đàm phán thành lập liên minh cầm quyền hiện nay là “phanh nợ”, nhằm hạn chế Chính phủ Đức vay thêm nợ mới để chi tiêu nhiều hơn số tiền thu được.

Để thay đổi vấn đề nêu trên cần có sự đồng thuận của ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ Quốc hội, trong khi những người phản đối lập luận rằng phanh nợ đang ngăn cản nước Đức đầu tư đầy đủ hơn cho quốc phòng. Đảng Xanh đang kêu gọi chính phủ đương nhiệm giải quyết vấn đề này trước khi ông Merz lên nắm quyền.

Thủ tướng tương lai của Đức cũng xác nhận ông sẽ không phản đối cải cách “phanh nợ”, cũng như cởi mở với đề xuất thiết lập quỹ đặc biệt để viện trợ thêm cho Ukraine. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz đã lên tiếng bày tỏ hoài nghi về kế hoạch này.

Thách thức mà ông Merz phải đối mặt khi tiếp quản chính phủ là các nhóm thiểu số trong Quốc hội có quyền ngăn chặn việc thông qua luật.

Liên quan đến vấn đề “phanh nợ”, hai phe đã xác định rõ lập trường của mình. Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đồng Chủ tịch Alice Weidel tuyên bố sẽ bảo vệ chính sách này, cho rằng tiền thuế của người Đức phải được chi dùng “hợp lý” và “phải sử dụng chổi sắt để quét sạch” các chương trình lãng phí của chính phủ và tập trung vào những vấn đề “cốt lõi”.

Trong khi đó, ông Jan van Aken - đồng Chủ tịch của đảng Cánh tả vừa thành công bất ngờ trong bầu cử vừa qua - khẳng định đảng này sẽ “không để mình bị tống tiền” và sẽ không tham gia “những cuộc trao đổi bẩn” như điều chỉnh phanh nợ để đổi lấy chi tiêu quốc phòng nhiều hơn hoặc nới lỏng luật tị nạn.

Tiếp nối quan điểm trên, đồng Chủ tịch của đảng Cánh tả Ines Schwerdter cho biết đảng của bà đã “phản đối phanh nợ ngay từ đầu” và cam kết sẽ sử dụng sức mạnh mới của mình để yêu cầu nhượng bộ khi có đủ 2/3 số phiếu.

Thu Hằng (TTXVN)
Đức: Các lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do lần lượt từ chức
Đức: Các lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do lần lượt từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, tiếp sau Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner, ngày 24/2, quyền Tổng thư ký đảng FDP Marco Buschmann cũng vừa tuyên bố từ chức tại cuộc họp báo của FDP để nhận trách nhiệm về thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang (Bundestag) lần thứ 21, diễn ra trước đó 1 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN