Đức kiên quyết chống chủ nghĩa bài Do Thái

Ngày 14/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này kiên quyết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Bà Merkel nhấn mạnh sẽ không có chỗ cho chủ nghĩa bài trừ Do Thái hay phân biệt chủng tộc. Ảnh: AFP


Lời tuyên bố được đưa ra trong cuộc mít tinh với sự tham dự của khoảng 5.000 người, tổ chức tại cổng Brandenburg, biểu tượng của thủ đô Berlin, nhằm lên án thái độ thù địch và những cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái ở Đức thời gian gần đây.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái là nhiệm vụ của nhà nước và nhân dân Đức, đồng thời nêu rõ sẽ không có chỗ cho chủ nghĩa bài trừ Do Thái hay phân biệt chủng tộc. Bà cũng cho rằng việc cộng đồng người Do Thái hiện nay có thể "tái sinh" trên đất Đức sau Chiến tranh thế giới thứ II là một phép màu.

Cuộc mít tinh diễn ra trong bối cảnh các vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái ở Đức đang có xu hướng tăng thời gian gần đây, gây hoang mang, phẫn nộ trong cộng đồng 200.000 người Do Thái sinh sống tại quốc gia châu Âu này.
Chỉ có khoảng 15.000 người trên tổng số 500.000 người Do Thái ở Đức còn sống sót sau Chiến tranh thế giới thứ II. Tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái dưới thời Đức quốc xã vẫn bị coi là "vết nhơ" trong lịch sử Đức.


TTXVN/Tin tức
Nhân chứng cao tuổi nhất của nạn diệt chủng Do Thái qua đời
Nhân chứng cao tuổi nhất của nạn diệt chủng Do Thái qua đời

Bà Alice Herz-Sommer, người được coi là nạn nhân cao tuổi nhất sống sót qua thảm họa diệt chủng người Do Thái thời Đức quốc xã, đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô London nước Anh, thọ 110 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN