Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Munich, Đức ngày 13/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, nhà chức trách cho biết ít nhất 39 người đã bị thương trong vụ lao xe này. Một nghi phạm người Afghanistan đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Theo cảnh sát Đức, nghi phạm là Farhad N, nam giới, 24 tuổi, đang xin quy chế tị nạn. Những bằng chứng thu được từ các thiết bị điện tử của nghi phạm cho thấy đối tượng có khuynh hướng Hồi giáo cực đoan.
Theo đó, nghi phạm đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) sau khi lao xe vào đám đông và cầu nguyện sau khi bị bắt. Đối tượng đang bị điều tra về 36 tội danh cố ý giết người, gây thương tích và cản trở giao thông đường bộ. Công tố viên Munich cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc có liên quan đến các tổ chức khủng bố như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Chính quyền bang Bavaria (Bayern) không cho rằng vụ việc có liên quan đến Hội nghị An ninh Munich (MSC) hiện đang diễn ra với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo quốc tế.
Vụ tấn công xảy ra trước thềm cuộc bầu cử ngày 23/2 và các vấn đề về nhập cư và an ninh được đưa lên hàng đầu trong các chiến dịch tranh cử của các đảng.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Thị trưởng Munich Dieter Reiter đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết người phụ nữ tử vong là 1 nhân viên chính quyền thành phố. Ông kêu gọi người dân bình luận về vụ lao xe "một cách tôn trọng", không tạo ra "tuyên truyền chính trị" từ vụ việc.
Trong bài đăng trên nền tảng X, Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder cho biết bang này đang để tang tưởng nhớ 2 công dân vừa qua đời.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến hiện trường vụ việc ở Munich ngày 15/2, nơi ông đang tham dự MSC 2025. Ông cam kết thủ phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất, đồng thời nêu rõ bất kỳ ai không có quyền cư trú tại Đức đều phải rời khỏi nước này.