Đức cảnh báo EU đang đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử

Ngày 6/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là thử thách lớn nhất mà Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt trong lịch sử.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại cuộc họp về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới kinh tế và xã hội ở Berlin, ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Berlin trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng tài chính Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhằm thảo luận một kế hoạch cứu trợ kinh tế cho khu vực, Thủ tướng Merkel cho rằng EU đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi ra đời. Bà nêu rõ: "Chúng ta có một thách thức lớn về y tế đang ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia thành viên dù là theo những cách khác nhau". Bà nhấn mạnh điều quan trọng là EU cần mạnh mẽ vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của dịch COVID-19, đồng thời khẳng định Đức "sẵn sàng đóng góp" để thúc đẩy liên minh. 

Thủ tướng Merkel cũng kêu gọi châu Âu phải "tự chủ" trong sản xuất khẩu trang, hoặc ít nhất là "tạo ra một trụ cột trong hoạt động sản xuất khẩu trang" ở Đức hoặc một nước nào đó trong EU.

Theo số liệu chính thức của hãng tin Pháp AFP, cập nhật 17h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do dịch COVID-19 tại châu Âu đã vượt ngưỡng 50.000 người, trong đó phần lớn đều tại các nước Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Với tổng số 50.209 ca tử vong trong tổng số 675.580 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, châu Âu là lục địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19.

Phan An (TTXVN)
EU thông qua kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 50 tỷ bảng của Anh
EU thông qua kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 50 tỷ bảng của Anh

Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/4 đã thông qua kế hoạch trị giá 50 tỷ bảng Anh (tương đương 61,5 tỷ USD) của nước Anh nhằm bảo vệ các doanh nghiệp tư nhân trước tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN