Diễn biến mới tại châu Phi và Trung Đông

*Buốckina Phaxô có thủ tướng mới

Ngày 19/4 (giờ VN), Đại sứ Buốckina Phaxô tại Pháp, ông Luc-Adolphe Tiao, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của quốc gia châu Phi này, trong bối cảnh cảnh sát tham gia cùng với các binh sỹ nổi loạn trong một hành vi bạo lực, còn sinh viên tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực chống chế độ của Tổng thống Blaise Compaore.

Đại sứ Tiao được bổ nhiệm làm Thủ tướng Buốckina Phaxô thay thế ông Tertius Zongo, bị cách chức hôm 16/4 vừa qua. Trước đó, ông Tiao - 56 tuổi, từng là Giám đốc nhật báo Sidwaya và là người đứng đầu Hội đồng Thông tin Tối cao - chưa từng nắm giữ một chức vụ nào trong chính phủ.

Trước đó, theo các cư dân, binh sỹ cùng cảnh sát bán quân sự đã đổ ra các đường phố của thị trấn Kaya (miền bắc Buốckina Phaxô) bắn thị uy, đốt nhà của một tư lệnh quân đội và cướp phá nhà một sỹ quan. Đây là lần đầu tiên cảnh sát tham gia vào cuộc nổi loạn, vốn bắt nguồn từ thủ đô Oagađugu ngày 15/4 vừa qua.

*Xyri tuyên bố thẳng tay trấn áp "cuộc nổi dậy vũ trang"


Bộ Nội vụ Xyri ngày 19/4 khẳng định tình trạng bất ổn tại quốc gia này là một cuộc nổi dậy có vũ trang và cam kết sẽ trấn áp cuộc nổi dậy này, sau khi hàng nghìn người ủng hộ dân chủ tuần hành yêu cầu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad tại thành phố Homs. Trong một thông cáo, bộ trên cho biết: "Diễn biến của những sự kiện trước đó... đã cho thấy đây là một cuộc nổi dậy có vũ trang của các nhóm vũ trang thuộc các tổ chức Salafist, đặc biệt tại các thành phố Homs và Banias".

Trước đó, tối ngày 18/4, hơn 20.000 người đã tụ tập tại Quảng trường Đồng hồ ở thành phố Homs (miền trung Xyri), dựng các lều trại và thề sẽ bám trụ cho tới khi chế độ của Tổng thống Assad sụp đổ. Được biết, lực lượng Xyri đã bắn vào đám đông biểu tình tụ tập tại quảng trường trên.

*Irắc nới lỏng lệnh giới nghiêm tại Bátđa

Người biểu tình ném đá vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Sulaimaniyah, cách thủ đô Bấtđ 270 km về phía bắc ngày 18/4/2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19/4, Thiếu tướng Qassim Atta cho biết lần đầu tiên trong hai năm qua, nhà chức trách Irắc đã nới lỏng lệnh giới nghiêm tại thủ đô Bátđa; theo đó, lệnh này sẽ chỉ còn áp đặt từ 1-4 giờ sáng. Những qui định mới này được đưa ra do có cải thiện về tình hình an ninh ở Bátđa.

Trước đó tại Bátđa đã xảy ra vụ đánh bom kép ở Vùng Xanh, khiến ít nhất 32 người thương vong. Năm 2007, thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến phe phái ở Irắc khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, lệnh giới nghiêm được áp đặt tại thủ đô Bátđa từ 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau. Tới năm 2009, lệnh giới nghiêm này được nới lỏng chỉ còn từ nửa đêm tới 5 giờ sáng hôm sau.

*Người biểu tình tấn công dinh thự Phó Tổng thống Nigiêria

Ngày 19/4, người biểu tình đã tấn công và đốt dinh thự của Phó Tổng thống Nigiêria Namadi Sambo tại bang Kaduna, miền bắc Nigiêria. Theo các nhân chứng, những người biểu tình đã ập vào Nhà tù Trung ương Zaria và cứu thoát các tù nhân. Ngoài ra, nhiều khu vực cũng đã bị những người biểu tình tấn công như thành phố Zaria, Tudun Wada, Samaru, Danmagaji và Gwarwaji.

Người biểu tình tại thành phố miền bắc Kano của Nigiêria ngày 18/4/2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổ chức Chữ Thập đỏ Nigiêria cùng ngày cho biết tình trạng bạo loạn tại các thành phố trên toàn miền bắc nước này đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong khi đó các ngôi nhà, nhà thờ và đền thờ đều bị đốt cháy.

Liên quan tới cuộc bầu cử tại Nigiêria, theo kết quả đầy đủ do Ủy ban bầu cử Nigiêria công bố ngày 19/4, Tổng thống Goodluck Jonathan đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia châu Phi này.

*Yêmen: Các thành viên đảng cầm quyền thành lập đảng mới

Một nhóm các thành viên đảng cầm quyền ở Yêmen ngày 19/4 cho biết họ đã thành lập một đảng mới ủng hộ người biểu tình và buộc Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức. Thủ lĩnh đảng mới, có tên gọi Khối Công lý và Phát triển, cho biết đảng này chống lại việc đàn áp người biểu tình.

TTXVN

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN