Đánh bom ở Philippines khiến nhiều vệ sĩ Tổng thống bị thương

Nhánh phiến quân Hồi giáo Maute tại Philippines vừa mới đánh bom nhằm vào đoàn xe hộ tống Tổng thống Rodrigo Duterte, khiến nhiều vệ sĩ thân cận của ông Duterte bị thương.

Binh sĩ bị thương trong vụ tấn công được chở đến bệnh viện.

Theo hãng thông tấn AFP, 7 vệ sĩ thân cận và 2 binh sĩ đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở 50 người của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Vụ việc nghi ngờ do một nhánh phiến quân Hồi giáo đứng đằng sau chủ mưu trước khi ông Duterte bắt đầu chuyến thăm tới miền chiến sự đảo Mindanao, miền Nam đất nước.

Phát biểu sau sự kiện, Tổng thống Duterte cho biết: “Đoàn xe hộ tống của tôi đã bị mai phục. Lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống đã bị một thiết bị nổ IED tấn công”.

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines, một quả bom đã đánh trúng đoàn xe binh lính hộ tống Tổng thống tại thành phố Marawi, nơi mà nhánh phiến quân Maute – trước đó thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông - đang hoạt động tích cực.

Tuy nhiên, trước sự vụ tấn công, Tổng thống Duterte vẫn kiên quyết tiếp tục chuyến thăm: “Tôi vẫn sẽ tới đó. Nhiều người khuyên rằng hay hoãn chuyến đi, song tôi nói không. Chúng ta vẫn thực hiện lịch trình nếu có thể”.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị ngất xỉu?
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị ngất xỉu?

Ngày 28/11 có phóng viên Philippines nhận được tin nhắn ông Duterte đã bị ngất xỉu trước khi tới dự một cuộc họp do Phủ Tổng thống triệu tập. Ngay sau đó, Điện Malacanang đã lên tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN