Đánh bom liều chết ở biên giới Liban-Syria

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 5/11 tại cuộc họp của các giáo sĩ Hồi giáo tại thị trấn Arsal của Liban, giáp giới Syria.


Lực lượng Quân đội Liban ở ngoại ô Arsal gần biên giới Syrian. Ảnh: AP

Theo một nguồn tin an ninh, kẻ đánh bom liều chết đã thâm nhập vào cuộc họp của các giáo sĩ Syria và cho nổ khối thuốc nổ giấu trong người, làm 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có người đứng đầu ủy ban giáo sĩ địa phương Sheikh Othman Mansur, trong khi hãng thông tấn nhà nước cho biết cấp phó của ông này là Omar al-Halabi cũng thiệt mạng.

Thị trấn Arsal là khu vực có đông người Hồi giáo theo dòng Sunni sinh sống, trong khi người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở các khu vực lân cận. Thị trấn này cũng là nơi tiếp nhận rất nhiều người tị nạn Syria.

Cùng ngày, lực lượng chống đối ở Syria tuyên bố đã chiếm giữ thị trấn Morek, phía Bắc thành phố Hama, nằm trên tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, có ý nghĩa chiến lược đối với việc kiểm soát miền Tây Syria. Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria cũng thông báo về việc lực lượng chống đối đã chiếm giữ Morek.

Cùng ngày, lực lượng chống đối ở Idlib đã chiếm giữ khu vực Tal Skik, trong khi Mặt trận Nursra có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm giữ khu vực Telat al-Maqbara và Telat al-Saru. Hiện truyền thông nhà nước Syria chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên.

TTXVN/Tin Tức
“Lưới” tên lửa của Nga tại Syria gồm những gì và mạnh cỡ nào?
“Lưới” tên lửa của Nga tại Syria gồm những gì và mạnh cỡ nào?

Hệ thống pháo/Tên lửa đất đối không Pantsir-S1 cùng với tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2 là hai vũ khí mạnh nhất trong “lưới lửa phòng không” mà Nga triển khai ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN