Đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi đoàn kết sau cuộc tấn công tên lửa của Iran

Sau cuộc tấn công tên lửa của Iran trả đũa lực lượng Mỹ và đồng minh, Đảng Dân chủ Mỹ và một số ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng này đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết nhằm giảm xung đột leo thang ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi Iran chấm dứt bạo lực. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), việc Tehran nã hàng chục tên lửa đạn đạo vào ít nhất 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq đã khiến các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Hạ viện Mỹ phản ứng gay gắt.

“Theo dõi chặt chẽ tình hình sau một loạt vụ đánh bom nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho lực lượng của mình. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích không cần thiết và kêu gọi Iran chấm dứt bạo lực. Mỹ và thế giới không thể xảy ra chiến tranh”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh ám sát Soleimani với lý do Tướng Iran đang lên kế hoạch tấn công người Mỹ nhưng không cung cấp bằng chứng rõ ràng. Đảng Dân chủ Mỹ đã chỉ trích quyết định này và cảnh bảo hành động của ông có thể khiến căng thẳng với Iran leo thang. Các nhà lập pháp Dân chủ đã kêu gọi Trump phải được sự chấp thuận từ Quốc hội trước khi đưa ra hành động quyết liệt hơn.

Theo một tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Iran, các cuộc tấn công của Iran nhằm mục đích trả đũa vụ ám vị Tướng chỉ huy lực lượng Quds Qassem Soleimani bằng máy bay không người lái do Tổng thống Mỹ chỉ đạo.  

“Tại thời điểm này, trái tim tôi và những lời cầu nguyện của tôi luôn hướng về lực lượng quân sự Mỹ và gia đình họ tại Iraq và trên khắp thế giới. Đây là một lời nhắc nhở tại sao chúng ta cần giảm căng thẳng ở Trung Đông. Người dân Mỹ không muốn chiến tranh với Iran”, bà Elizabeth Warren, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nói.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden – một ứng cử viên khác của chiếc ghế tổng thống của đảng Dân chủ - cho biết cuộc tấn công này không bất ngờ, có thể dễ dàng đoán trước được.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio cũng kêu gọi tinh thần đoàn kết và viết trong một bài đăng trên Twitter rằng mục đích của Iran là muốn người Mỹ quay lưng lại với nhau.

“Quân đội Mỹ và đồng minh đã bị tấn công trực tiếp bởi một quốc gia và người Mỹ phải hỗ trợ, bảo vệ nhau và đáp trả một cách thích hợp”, ông nói. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Tổng thống Iran cảnh báo các lợi ích của Mỹ đang bị đe dọa
Tổng thống Iran cảnh báo các lợi ích của Mỹ đang bị đe dọa

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 7/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng các lợi ích của Mỹ tại khu vực "đang lâm vào cảnh nguy hiểm", sau khi Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN