Đan Mạch: Bị phạt 4 tháng tù vì ho và hét 'Corona' vào mặt cảnh sát

Tòa án Tối cao Đan Mạch ngày 18/2 đã tuyên án 4 tháng tù giam đối với một nam thanh niên có hành vi "ho và hét virus Corona" vào mặt 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ hồi tháng 3/2020, thời điểm Đan Mạch đang thực hiện lệnh phong tỏa một phần để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phán quyết của tòa, xét theo luật mới cập nhật, hành vi "ho và hét" vào mặt cảnh sát là "đe dọa bạo lực với cảnh sát". Mặc dù không mang virus, nhưng đối tượng trên đã phải thừa nhận hành động này có thể truyền bệnh do đứng cách đối phương có nửa mét.

Thanh niên 20 tuổi trên đã bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái tại thời điểm Đan Mạch đang thực hiện lệnh phong tỏa lần đầu tiên. Sự việc xảy ra khi người này vừa rời một bữa tiệc sinh nhật trở về nhà tại thành phố Aarhus và bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe.

Trước đó, tòa sơ thẩm không kết án với người này nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên phạt 3 tháng tù giam.

Hoàng Minh (TTXVN)
Quốc hội Đan Mạch ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19
Quốc hội Đan Mạch ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19

Truyền thông Đan Mạch ngày 13/1 đưa tin do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Quốc hội nước này sẽ ngừng một số hoạt động, trong đó có việc thảo luận một số dự luật mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN