Trực thăng cứu hỏa dập đám cháy rừng tại tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản ngày 4/3/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Phát biểu họp báo, Thị trưởng Kiyoshi Fuchigami nêu rõ, sau khi hoàn tất khảo sát trên không, cơ quan chức năng đánh giá không còn nguy cơ cháy sẽ lan rộng nên có thể tuyên bố đám cháy đã được kiểm soát.
Theo chính quyền sở tại, đám cháy xảy ra từ hôm 26/2 đến nay đã thiêu rụi khoảng 2.900 hecta, khiến đây trở thành đám cháy lớn nhất Nhật Bản trong hơn 50 năm qua. Đám cháy đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, làm hư hại khoảng 210 tòa nhà và buộc hơn 4.200 cư dân phải sơ tán. Sau thời kỳ khô hạn kỷ lục, không khí ẩm trở lại từ ngày 5/3 đã giúp ích phần nào cho nỗ lực dập lửa.
Năm ngoái, Nhật Bản vừa trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử, khi biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao. Tháng 2 năm nay, lượng mưa đo được tại thành phố Ofunato chỉ ở mức 2,5 mm, thấp hơn mức kỷ lục 4,4 mm ghi nhận năm 1967 và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 41 mm. Mặc dù vậy, số vụ cháy rừng ở Nhật Bản đã giảm so với đỉnh điểm những năm 1970. Trong những năm gần đây, nước này chỉ ghi nhận khoảng 1.300 vụ cháy mỗi năm.
Cháy rừng tại Nhật Bản thường xảy ra trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5, khi không khí khô dần và gió mạnh lên.