Cựu Tổng thống Trump lập Văn phòng đại bản doanh ở Florida

Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 25/1 đã lập Văn phòng chính thức đặt ở hạt Palm Beach, bang Florida, đưa nơi đây trở thành địa điểm để ông hiện diện chính thức, phát đi thông cáo báo chí.

Chú thích ảnh
Ông Trump phát biểu tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland ngày 20/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

“Văn phòng cựu Tổng thống sẽ chịu trách nhiệm quản lý liên hệ với báo chí, phát đi thông cáo, là địa điểm để ông Trump xuất hiện, tham gia các hoạt động chính thức. Ông Trump sẽ mãi là người đấu tranh cho nhân dân Mỹ”, thông cáo của Văn phòng nêu rõ. 

Tên gọi “Văn phòng cựu Tổng thống” có thể dẫn tới đồn đoán về việc ông Trump không ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024, điều mà ông và giới cố vấn vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. 

Sau khi rời Nhà Trắng sáng ngày 20/1 để về khu dinh thự Mar-a-Lago, Florida, ông Trump hầu như ít xuất hiện trước công chúng và truyền thông. Sau vụ người biểu tình gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, tài khoản Twitter của ông Trump đã bị cấm hoạt động; tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội khác của cựu Tổng thống Mỹ cũng bị treo. 

Lần hiếm hoi ông Trump trả lời báo chí sau khi rời nhiệm sở là cuộc trao đổi ngắn với phóng viên của tờ Washington Examiner, nhưng ông cũng không bình luận nhiều về các kế hoạch trong tương lai.

Cựu Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị một nhóm luật sư để bảo vệ ông trước phiên luận tội tại Thượng viện vào tháng 2 tới. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (NBCNews)
Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối luận tội cựu Tổng thống Trump
Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối luận tội cựu Tổng thống Trump

Ngày 24/1, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn phe Dân chủ luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Thượng viện dự kiến mở phiên luận tội vào tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN