Cựu Tổng thống Musharraf hầu tòa

Tòa án Tối cao Pakixtan ngày 8/4 đã gửi trát triệu tập cựu Tổng thống Pervez Musharraf đến trả lời chất vấn về cáo buộc tội phản quốc trong thời gian ông nắm quyền điều hành đất nước. Thông báo triệu tập được đưa ra sau khi tòa nhận được đơn kiện của nhiều cá nhân, cáo buộc ông Musharraf đã lạm dụng quyền lực để ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp và bắt giữ các thẩm phán, trong đó có chánh án tòa án tối cao, hồi năm 2007.


Phiên điều trần dự kiến sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay, 9/4. Nếu bị kết án, hình phạt cao nhất dành cho ông Musharraf có thể là tử hình.


Từ vị trí là Tham mưu trưởng quân đội, ông Musharraf lên làm Tổng thống Pakixtan sau cuộc đảo chính đẫm máu năm 1999. Tuy nhiên, đến năm 2008, ông Musharraf phải lần lượt từ bỏ các chức vụ cao nhất là Tổng tư lệnh quân đội và tiếp sau đó là Tổng thống, khi liên minh cầm quyền của ông thất bại trong cuộc bầu cử. Năm 2011, một tòa án chống khủng bố của Pakixtan đã ra lệnh bắt giữ ông Musharraf vì liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto. Ông cũng bị cáo buộc đã ra lệnh cho quân đội tấn công vào một thánh đường Hồi giáo liên quan đến Taliban ở Islamabad năm 2007, khiến hơn 100 người thiệt mạng.


Bất chấp lệnh bắt giữ của tòa án và phiến quân Taliban đe dọa ám sát, ông Musharraf đã trở về nước hôm 24/3 vừa qua sau hơn 4 năm sống lưu vong. Ông cũng không hề giấu diếm mục tiêu của cuộc hồi hương này là để tìm kiếm con đường trở lại chính trường thông qua cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN