Cuba: Triển khai chiến lược đảm bảo nguồn cung điện

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nguồn cung cấp điện ở Cuba đang trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn, với tình trạng mất điện kéo dài và mức thâm hụt điện năng hơn 1.600 megawatt (MW) điện mỗi ngày trong giờ cao điểm, tương đương khoảng 55% nhu cầu.

Chú thích ảnh
Công nhân sản xuất tấm năng lượng mặt trời tại nhà máy ở Pinar del Rio, Cuba. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bất chấp cuộc khủng hoảng kéo dài, nhà nước và Chính phủ Cuba đang triển khai chiến lược nhằm giảm dần tác động đến nguồn cung cấp điện, cũng như giảm số giờ dịch vụ điện bị ảnh hưởng vào mùa Hè.

Giám đốc điện lực của Bộ Năng lượng và Mỏ Lázaro Guerra Hernández cho biết chiến lược được thông qua có tính đến tất cả các công nghệ phát điện. Mặc dù các công viên quang điện chưa phải là trụ cột chính, nhưng những ưu điểm như hoàn thành nhanh chóng và hoạt động không cần nhiên liệu. Tuy nhiên, khi dự án điện Mặt Trời công suất 2.000 MW hoàn thành, tổng mức đóng góp của dự án sẽ không đủ bù đắp cho công suất nhiệt bị mất trong giai đoạn 2019-2024. Do đó, cần phải phục hồi công suất của các nhà máy nhiệt điện (CTE), hiện chiếm trên 90% sản lượng điện của Cuba.

Ông Lázaro Guerra Hernández nhấn mạnh nhiên liệu vẫn là một trong những nguyên nhân chính gây mất điện và là một yếu tố rủi ro cho việc đảm bảo nguồn cung điện năng. Trong mùa Hè này, mục tiêu chính là giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện năng trung bình xuống còn 4 giờ cho mỗi khách/ngày bằng cách tăng sản lượng điện thêm 13 GWh và kiểm soát mức tăng trưởng tiêu thụ.

Theo thống kê, từ năm 2018 - 2024, Cuba đã nhập khẩu hơn 17 triệu thiết bị gia dụng và các thiết bị khác cần sử dụng điện như động cơ, tủ lạnh và tủ cấp đông, khiến nhu cầu điện liên tục tăng.

Dự kiến, trong năm 2025, khi 55 dự án quang điện với tổng công suất 1.000 MW được lắp đặt, Cuba sẽ đạt được 8% mục tiêu tạo ra 24% điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch là đạt được 24% sản lượng năng lượng tái tạo và sau đó hướng tới mục tiêu độc lập về năng lượng thông qua việc sử dụng các giếng dầu và khí đốt tự nhiên của riêng mình.

Chính phủ Cuba đang khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, với việc miễn thuế trong 8 năm và miễn thuế hải quan.

Theo số liệu chính thức, quốc gia này tiêu thụ khoảng 8 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm và chỉ sản xuất được 3 triệu tấn, đòi hỏi phải nhập khẩu hơn 40% nhiên liệu phục vụ sản xuất điện.

Việt Hùng (TTXVN)
Cuba: Báo động tình trạng cháy rừng gia tăng đột biến trong năm 2025
Cuba: Báo động tình trạng cháy rừng gia tăng đột biến trong năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Pinar del Río ở miền Tây Cuba đã ghi nhận gần 70 vụ cháy rừng, thiêu rụi 7.100 ha, vượt xa tổng diện tích bị ảnh hưởng trong cả năm trước đó cộng lại (trung bình 1.512,6 ha/năm giai đoạn 2021-2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN