CPP kêu gọi CNRP tham gia quốc hội Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban kinh tế tài chính của Quốc hội, quan chức cấp cao đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chiem Diep đã kêu gọi lãnh đạo và các nghị sĩ đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) tham gia quốc hội cùng CPP.

Phát biểu với các phóng viên, ông Chiem Diep kêu gọi Chủ tịch CNRP, Sam Rainsy và Phó chủ tịch CNRP Kem Sokha đưa 55 nghị sĩ đến quốc hội để cùng với 68 nghị sĩ của CPP tham gia diễn đàn chung trong quốc hội theo pháp luật qui định.

Nhóm làm việc của CPP và CNRP. Ảnh: Trần Chí Hùng – TTXVN tại Campuchia


Trước đó, lời kêu gọi các nghị sĩ CNRP tham gia quốc hội cũng đã được một số tổ chức dân sự xã hội và Hoàng thân Norodom Ranariddh nêu ra trước công chúng tại buổi lễ công bố thành lập đảng "Cộng đồng Bảo hoàng" ngày 16/3 vừa qua.

CNRP không tham gia quốc hội đến nay đã được gần 8 tháng kể từ sau cuộc bầu cử vào tháng 7/2013. Theo kết quả bầu cử, CPP giành được 68/123 ghế trong quốc hội, 55 ghế còn lại thuộc về CNRP.

Tuy nhiên, CNRP không chấp nhận kết quả này, cáo buộc có nhiều sai phạm trong bầu cử và tẩy chay Quốc hội khoá mới, đòi bầu cử lại. Hai đảng đã tiến hành nhiều cuộc gặp, kể cả cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Hun Sen và ông Sam Rainsy vào giữa tháng 9/2013, nhưng đều không đạt kết quả.


TTXVN/Tin tức


Việt-Lào-Campuchia tăng cường giám sát ngân sách nhà nước
Việt-Lào-Campuchia tăng cường giám sát ngân sách nhà nước

Uỷ ban Kinh tế Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán của Quốc hội Campuchia, Uỷ ban Kinh tế Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội Lào và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo tăng cường giám sát của Quốc hội với việc chấp hành ngân sách nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN