Cơn bão mới Onyok hướng vào Philippines

Nhà chức trách Philippines dự báo một cơn bão mới có tên địa phương là Onyok sẽ tràn vào miền Nam nước này trong ngày 18/12 mang theo mưa lớn.

Sóng lớn tại bờ biển ở thành phố Legaspi, tỉnh Albay, phía nam thủ đô Manila của Philippines ngày 14/12 ngay khi bão Melor đổ bộ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi người dân tại các khu vực miền Bắc Philippines vẫn đang phải chống chọi với lũ lụt do bão Melor gây ra, ngày 17/12, nhà chức trách Philippines dự báo một cơn bão mới có tên địa phương là Onyok sẽ tràn vào miền Nam nước này trong ngày 18/12 mang theo mưa lớn.


Cơ quan thời thời tiết Philippines cho biết bão Onyok đang hướng về đảo Mindanao và cần tiến hành công tác phòng chống. Mặc dù chỉ ở mức áp thấp nhiệt đới, song bão Onyok sẽ gây mưa lớn ở các khu vực vốn không quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.


Trước đó, bão Melor quét qua Thái Bình Dương, đổ bộ vào miền Đông Philippines ngày 14/12, gây ra lũ lụt trên khắp các khu vực miền Trung và miền Bắc suốt tuần qua và khiến 20 người thiệt mạng. Mặc dù bão đã ra khỏi Philippines ngày 16/12 và tiến về Biển Đông, các khu vực nông thôn phía Bắc thủ đô Manila vẫn đang ngập lụt. Giới chức địa phương cảnh báo lũ lụt sẽ tiếp tục dâng lên khi nước từ các khu vực khác trên đảo chính Luzon tràn về.


TTXVN/Tin Tức
Bão Melor càn quét Philippines
Bão Melor càn quét Philippines

Cơn bão nhiệt đới Melor đã quét qua miền Trung Philippines mang theo mưa to và gió mạnh, khiến 3 người thiệt mạng và gây mất điện ảnh hưởng tới hàng triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN