Chuyên gia nhận định về 'COVID-19 trung bình'

Gần đây, một cụm từ mới là “medium COVID-19” (tạm dịch: COVID-19 trung bình) đã xuất hiện để miêu tả những người có triệu chứng COVID-19 dai dẳng hơn bình thường nhưng chưa đến mức được xếp vào diện COVID-19 kéo dài.

Chú thích ảnh
Một người mắc COVID-19 kéo dài điều trị tại bệnh viện ở Carmel, Indiana (Mỹ). Ảnh: USA Today
 

Sau 2 năm sống chung với COVID-19, các chuyên gia nhận thấy dịch bệnh này có thể phát sinh thành nhiều hình thức. Theo đó, bệnh nhân có thể đối mặt với COVID-19 thể nhẹ, COVID-19 không triệu chứng hoặc COVID-19 kéo dài.

“COVID-19 trung bình” được phổ biến sau buổi phát thanh của đài NPR (Mỹ) trong tháng 3. Một phát thanh viên đã kể lại trải nghiệm của cô với căn bệnh này. Theo đó, cô còn trẻ và khỏe mạnh nhưng sau khi mắc biến thể Omicron, cô cảm thấy vô cùng yếu đuối, mệt mỏi sau nhiều tuần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó cô đã hồi phục.

Nhưng các chuyên gia cho rằng nữ phát thanh viên này đã rơi vào tình trạng COVID-19 kéo dài thay vì một hình thức khác.

Tờ USA Today (Mỹ) dẫn lời một số chuyên gia y tế nhận định “COVID-19 trung bình” không phải là một tình trạng rõ ràng. Theo các chuyên gia, “COVID-19 trung bình” là một phần thuộc hậu di chứng, bao gồm các triệu chứng và dòng thời gian.

Tiến sĩ Noah Greenspan, chuyên gia vật lý trị liệu từng điều trị cho những người mắc chứng COVID-19 kéo dài từ giai đoạn đầu dịch cho biết: “Có sự khác biệt giữa mọi người về cách COVID-19 biểu lộ. Cần có sự phân loại”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) định nghĩa COVID-19 kéo dài là những vấn đề mới phát sinh, tái phát hoặc tiếp diễn hơn 4 tuần sau khi phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại đánh giá COVID-19 kéo dài là tình trạng xảy ra trong 3 tháng sau khi có kết quả dương tính với các triệu chứng kéo dài tối thiểu 2 tháng.

Theo CDC, các triệu chứng của COVID-19 kéo dài đa dạng từ khó ngủ, đau cơ cho đến hụt hơi. Mọi người còn có thể rơi vào tình trạng sốt, chóng mặt hoặc thay đổi khứu giác, vị giác. Khi các chuyên gia y tế bắt đầu thu hẹp các triệu chứng phổ biến thì những triệu chứng mới lại được ghi nhận và nguyên nhân gây ra chúng vẫn chưa rõ ràng.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 tại New York (Mỹ). Ảnh: AP

Tiến sĩ Fernando Carnavali tại Trung tâm Chăm sóc hâu COVID tại hệ thống bệnh viện Mount Sinai (Mỹ) cho biết: “Nó có thể do virus vẫn tồn tại trong cơ thể hoặc bạn đang tạo ra kháng thể hoặc đó là thứ gì đó chúng ta chưa hiểu được”.

Các chuyên gia nhận định rằng vẫn cần có sự phân loại đối với mọi thứ liên quan đến COVID-19 và những lo ngại xung quanh tình trạng chưa rõ nguyên nhân có thể dẫn đến định nghĩa về “COVID-19 trung bình”.

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng định nghĩa về “COVID-19 trung bình” có thể hạ thấp nguy cơ hậu quả có hại của COVID-19 với bệnh nhân trẻ và khỏe mạnh.

Ông Noah Greenspan cho biết hầu hết những nơi điều trị COVID-19 kéo dài chỉ dành cho bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng tối thiểu hơn 1 tháng. Nhưng ông cho rằng điều quan trọng là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hà Linh/Báo Tin tức
IMF kêu gọi đầu tư 15 tỷ USD nhằm giải quyết các rủi ro dài hạn của COVID-19
IMF kêu gọi đầu tư 15 tỷ USD nhằm giải quyết các rủi ro dài hạn của COVID-19

Ngày 5/4, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cho rằng các nước trên thế giới cần cung cấp 15 tỷ USD dưới hình thức viện trợ trong năm nay và 10 tỷ USD năm sau đó nhằm duy trì "bộ công cụ" để ứng phó với dịch COVID-19 và giải quyết những rủi ro lâu dài của đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN