Chứng khoán Mỹ “bỗng dưng” thăng hoa

Không có thông tin kinh tế nào đặc biệt tốt. Cũng không có tập đoàn niêm yết nào báo cáo doanh thu “khủng”. Thế nhưng, điều đó không ngăn được giới đầu tư lao vào chứng khoán, đẩy chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ “bỗng dưng” đạt mức cao kỷ lục mới.

Cổ phiếu Twitter chính thức lên sàn từ ngày 7/11.


Kết thúc phiên 6/11 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 128,66 điểm, tương đương 0,82%, lên mức 15.746,88 điểm và phá vỡ kỷ lục cũ thiết lập hồi 29/10 vừa qua. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,43%, riêng chỉ số Nasdaq giảm 0,2%.


Do không có thông tin gì “đình đám” nên giới đầu tư tập trung hướng tới những thông tin kinh tế chủ chốt sắp được công bố, gồm tăng trưởng kinh tế Mỹ và tình hình việc làm. Thông báo mới nhất ngày 7/11 của chính phủ Mỹ cho biết GDP nước này tăng 2,8% trong quý III. Tuy nhiên, trước đó giới phân tích chỉ dám đưa ra mức dự đoán khiêm tốn 1,9%. Về báo cáo việc làm, nhiều khả năng trong tháng 10 nước Mỹ chỉ tạo được thêm 122.000 việc, giảm so với con số 148.000 tháng trước.


Như vậy, kinh tế Mỹ vẫn chưa tạo được sự đột phá nào, buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phải duy trì chương trình kích thích kinh tế thông qua mua trái phiếu, trị giá 85 tỷ USD/tháng đến tận năm 2014. Chương trình của FED từ lâu đã giúp duy trì lãi suất ở mức thấp và khiến cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn.


Dù nói là “bỗng dưng” tăng nhưng chỉ số Dow Jones vẫn phải dựa vào lực đẩy của một số cổ phiếu blue chip, trong đó nổi bật nhất là Microsoft. Cổ phiếu của tập đoàn này tăng 4,2% giá trị, cao nhất trong hơn hai tháng qua, sau khi có nhận định từ công ty Nomura. Nomura khuyên nhà đầu tư nên chú ý tới cổ phiếu của Microsoft vì có khả năng kinh doanh của tập đoàn này sẽ khởi sắc hơn một khi chọn được tổng giám đốc mới. Trước đó, báo chí đưa tin rằng Microsoft đã có danh sách sơ tuyển nhân vật vào vị trí tổng giám đốc thay ông Steve Ballmer, và Tổng giám đốc tập đoàn Ford, Alan Mulally, là ứng cử viên đầu bảng.


Ngoài ra, một số cổ phiếu blue chip khác cũng tăng giá, trong đó cổ phiếu General Electric tăng 1,8%, Chevron tăng 2,3%, ExxonMobil tăng 1,3%.
Twitter lên sàn


Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục chỉ một ngày trước khi diễn ra một trong những sự kiện được trông chờ nhất năm 2013 ở Phố Wall. Đó là việc mạng xã hội Twitter lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO). Cổ phiếu của Twitter sẽ ra mắt trên Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 7/11 (giờ Mỹ) với mã TWTR. Vụ IPO của Twitter được coi là “nóng” nhất kể từ khi Facebook lên sàn năm 2012.


Twitter dự định chào bán 70 triệu cổ phiếu trong đợt IPO cùng với 10,5 triệu cổ phiếu bảo lãnh phát hành. Với giá chào sàn 26 USD cho một cổ phiếu, nếu bán hết, Twitter sẽ có 2,09 tỷ USD, đợt IPO lớn nhất kể từ khi Facebook thu được 16 tỷ USD hồi năm 2012. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa trên thị trường của Twitter sẽ lên đến hơn 14 tỷ USD.


Twitter tự định giá mình bằng một phần so với Facebook và tìm cách “làm nguội” kỳ vọng của thị trường trước đợt IPO. Mục đích là để cổ phiếu của mình tránh được số phận thê thảm của Facebook: Cổ phiếu Facebook sụt giá mạnh sau ba tháng phát hành và mãi hơn một năm sau, giá cổ phiếu mới vượt nổi mức giá lúc IPO.


Twitter hiện có 230 triệu người sử dụng trong bảy năm hoạt động, trong số đó có cả những nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng và các nhà hoạt động.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN