Chợ Giáng sinh Séc lộng lẫy chào đón du khách

Trong tuần đầu tiên của tháng 12, chợ Giáng sinh ở quảng trường Staromestske (Thành Cổ) mà người Việt gọi là quảng trường Con Gà, tại trung tâm thủ đô Praha, được khai trương cùng với lễ thắp đèn trên cây thông Noel “nữ hoàng”.

Quang cảnh chợ Giáng Sinh ở quảng trường Staromestske.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, khu chợ mở cửa đón khách cho đến ngày 10/1/2018. 

Đây là thông điệp gửi tới người dân Séc và du khách nước ngoài rằng ngày lễ trọng đại nhất trong năm đã cận kề. Kể từ thời điểm này mọi người sống trong tâm thế háo hức chờ đợi Giáng sinh.

Quảng trường Staromestske nằm không xa bờ sông Vltava, gần như đối xứng với Lâu đài Praha, nơi làm việc của Tổng thống CH Séc. Đây vốn dĩ là điểm tham quan chính của du khách, lúc nào đông nườm nượp thì vào tháng 12 lại là thời kỳ cao điểm, có những lúc không có chỗ chen chân.

Cây thông Noel "nữ hoàng" được trang hoàng lộng lẫy.

CH Séc mỗi năm lại thu hút một lượng khách du lịch nước ngoài nhiều hơn. Con số thống kê cho thấy thủ đô Praha là một trong những thành phố hấp dẫn du khách nhất châu Âu. Thành phố này đứng ở vị trí thứ năm trong năm 2016 về số đêm mà khách nghỉ lại – 16,8 triệu đêm. Như vậy là Praha vượt mặt Vienna, Amsterdam, Hamburg, Berlin, Madrid và Budapest… 

Gần một phần ba số khách du lịch nước ngoài là người Mỹ, Đức và Anh. Số du khách từ Trung Quốc tăng liên tục trong khi số khách Nga giảm xuống. Hằng năm chỉ số phát triển du lịch của Praha là 5,5%, trong khi mức chung của châu Âu là 4,8%, vượt qua 126 thành phố khác. Bên cạnh vẻ đẹp cổ kính của toàn bộ thành phố thì sự hấp dẫn của riêng quảng trường Staromestske và chợ Giáng sinh ở đây cũng thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch.

Một quầy hàng ở chợ Giáng sinh.

Năm nay có 99 gian hàng được mở ra tại quảng trường Staromestske với sản phẩm chủ yếu là đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, vật trang trí cây thông, mật ong, các loại bánh truyền thống… 

Giá cả ở đây không quá đắt nên du khách và cả người dân Praha cũng tìm đến để mua quà Giáng sinh cho người thân. Năm nay dự kiến mỗi người Séc chi ra 10.000 koruna, tương đương 10 triệu đồng Việt Nam, để mua quà Giáng sinh cho người thân. 

Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất ở đây là bầu không khí náo nhiệt, nét giao thoa văn hóa do có sự góp mặt của du khách từ khắp mọi châu lục. Quanh khu chợ cũng là nơi biểu diễn của các nghệ sỹ đường phố. Thật khó phân biệt là họ tìm đến đây để kiếm thêm thu nhập hay họ cần thỏa mãn nhu cầu được thể hiện, được cống hiến. Sự có mặt của họ cũng tăng thêm độ hấp dẫn của chợ Giáng sinh.

Chợ Giáng sinh cũng là nơi tìm kiếm thêm thu nhập của các nhạc công đường phố.

Điểm nhấn của chợ Giáng sinh ở quảng trường Staromestske là cây thông Noel số một, cây thông đẹp nhất xứng tầm "nữ hoàng". Năm nay cây thông Noel được tuyển chọn từ khắp các vùng miền ở CH Séc có tuổi thọ 60, chiều cao 24 m, dáng thẳng, tán tròn. Việc trang trí đèn nhấp nháy và đồ thủy tinh lấp lánh, ngôi sao năm cánh... cho cây thông đòi hỏi nhiều thời gian và sự khéo léo. Bởi vậy để giành được công việc này, các công ty kiến trúc phải cạnh tranh với nhau quyết liệt và họ coi đây là vinh dự chứ không nặng về lợi ích tài chính.

Rào chắn chống khủng bố dựng ở lối vào quảng trường.

Trong thời điểm mà bóng ma khủng bố lởn vởn khắp châu Âu thì việc đảm bảo an ninh cho Praha nói chung và khu chợ Giáng sinh ở ở quảng trường Staromestske được quan tâm đặc biệt. Cảnh sát tăng cường tuần tra ở quảng trường cho đến hết ngày lễ Thánh Nikolai (5/12) và sau đó là trước dịp Giáng sinh (25/12). Các rào chắn thấp và vững chãi bao quan các lối vào quảng trường là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủn bố bằng xe tải.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Hội chợ Giáng sinh quốc tế Praha 2017 kết nối các nền văn hóa
Hội chợ Giáng sinh quốc tế Praha 2017 kết nối các nền văn hóa

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 26/11 tại thủ đô Praha đã diễn ra Hội chợ Giáng sinh quốc tế năm 2017. Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phu nhân Đại sứ các nước (DSA) tại CH Séc phối hợp tổ chức hàng năm dưới sự bảo trợ của Phu nhân Tổng thống CH Séc nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện ở nước sở tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN