Chính quyền Ethiopia bãi bỏ cáo buộc hình sự đối với các thủ lĩnh Tigray

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ Tư pháp Ethiopia ngày 30/3 tuyên bố ngừng những thủ tục pháp lý chống lại các thủ lĩnh của chính quyền nổi dậy ở Tigray kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở khu vực miền Bắc của quốc gia Đông Phi.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh tuần tra tại ngoại ô Mekele thuộc vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Tư pháp Ethiopia giải thích quyết định trên là một phần của thỏa thuận hòa bình được ký hôm 2/11/2022 tại Pretoria (Nam Phi), theo đó, các bên tham gia nhất trí rằng “những tội ác đã gây ra trong cuộc xung đột nên được xem xét trong khuôn khổ của một nền công lý chuyển tiếp”. Do vậy, cần phải hủy bỏ những cáo buộc hình sự đối với các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF).

Trước đó, ngày 12/11/2020, truyền thông nhà nước Ethiopia đưa tin lệnh bắt giữ vì tội phản quốc đã được ban hành đối với 64 lãnh đạo TPLF, bao gồm người đứng đầu khu vực Tigray kiêm Chủ tịch TPLF Debretsion Gebremichael, cùng 32 sĩ quan cấp cao của quân đội và cảnh sát.

Trong số các nhà lãnh đạo cấp cao của TPLF được đề cập còn có ông Getachew Reda - quan chức vừa được bổ nhiệm vào ngày 23/3 vừa qua vào vị trí người đứng đầu chính quyền lâm thời của Tigray, theo quy định của thỏa thuận hòa bình.

Một ngày trước đó, các nghị sĩ Ethiopia cũng đã loại bỏ TPLF khỏi danh sách các tổ chức khủng bố mà lực lượng này đã bị liệt vào từ hôm 6/5/2021.

TPLF đã cầm quyền ở Ethiopia trong 3 thập kỷ trước khi dần thất thế với sự xuất hiện của Thủ tướng Abiy Ahmed vào năm 2018, sau nhiều tháng phản đối của người dân. Ngày 4/11/2020, ông Abiy đã điều động quân đội liên bang đến Tigray tiến hành chiến dịch trấn áp để đáp trả chính quyền khu vực - những người vốn bị nhà lãnh đạo Ethiopia cáo buộc tấn công các căn cứ quân sự liên bang trong khu vực.

Chính phủ Mỹ ước tính cuộc xung đột kéo dài 2 năm ở Tigray đã gây ra cái chết của khoảng 500.000 nạn nhân.

Trung Khánh (TTXVN)
Ethiopia: Xung đột đẫm máu gây nạn đói, WHO kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho khu vực Tigray
Ethiopia: Xung đột đẫm máu gây nạn đói, WHO kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho khu vực Tigray

Ngày 9/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi tài trợ lượng lớn thực phẩm và thuốc men cho hàng triệu người ở khu vực xung đột Tigray của Ethiopia đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN