Chính phủ Syria thừa nhận thất bại tại Palmyra

Một quan chức địa phương đã xác nhận rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm Palmyra sau 9 tháng quân đội chính phủ giành quyền kiểm soát thành cổ này.

Các tay súng IS nã súng vào các mục tiêu của quân đội Syria ở Palmyra, ngày 10/12. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 11/12, phát biểu trên truyền hình địa phương Ekhbariyeh TV, ông Talal Barazi, Thống đốc tỉnh Homs, miền Đông Syria đã đưa ra thông tin trên. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Syria chính thức thừa nhận Palmyra đã một lần nữa rơi vào tay IS.

Thống đốc Barazi cho biết quân đội đã rút khỏi Palmyra, nhưng đang tìm mọi cách để đánh bật các tay súng phiến quân khỏi thành phố, trong khi các cuộc không kích của Nga và chính phủ nước này nhằm vào các vị trí của IS tại đây vẫn diễn ra ác liệt.

Palmyra là một trong sáu chủ thể di sản thế giới trong danh sách của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Syria.

Tuy nhiên, kể từ tháng 5/2015, thành phố cổ này đã nằm dưới sự kiểm soát của IS, khiến nhiều cổ vật, di tích cổ đại hàng nghìn năm tuổi đã bị đập phá hoặc cướp bóc.

Ngày 27/3 vừa qua, quân đội Syria với sự hỗ trợ của Không quân Nga đã đánh bật IS và giải phóng hoàn toàn thành cổ Palmyra. Theo SOHR, trong suốt gần 10 tháng chiếm đóng Palmyra, phiến quân IS đã hành quyết ít nhất 280 người tại đây.

Cùng ngày, các lực lượng "Chim ưng Sa mạc" tinh nhuệ trung thành với Chính phủ Syria đã tiến tới Sheikh Saeed, một khu vực chiến lược do phiến quân kiểm soát gần thành phố miền Bắc Aleppo nhằm cắt đứt các tuyến đường của phiến quân hướng tới thành phố này.

"Chim ưng sa mạc" cùng các lực lượng bộ binh của quân đội Syria đã tiến vào Sheikh Saeed từ nhiều hướng. Với sự yểm trợ của lực lượng không quân Syria, súng máy và đạn pháo hạng nặng, các lực lượng này đã giành quyền kiểm soát một số địa điểm của vùng lân cận chiến lược này sau khi mới chiếm được các vùng Burj al-Hamman và Talet al-Shurta, Đông Nam Aleppo.

Việc giành quyền kiểm soát Sheikh Saeed diễn ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ đã giành lại 93% khu vực bị IS chiếm đóng tại Aleppo. Đa phần các khu vực bị IS chiếm đóng ở Aleppo đã được giải phóng, trong khi giao tranh đang tiếp diễn tại một số khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Sau khi bị Nga dội bom, IS tái chiếm thành phố Palmyra
Sau khi bị Nga dội bom, IS tái chiếm thành phố Palmyra

Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã chiếm lại thành phố Palmyra, miền Đông Syria sau khi các lực lượng vũ trang rút khỏi thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN