Chìm phà ở Papua Niu Ghinê: Hơn 200 người được cứu

Theo tin mới nhất, lực lượng cứu hộ đã tìm được 219 hành khách còn sống trong khoảng 350 hành khách trên chiếc phà MV Rabaul Queen bị chìm ngoài khơi Papua Niu Ghinê sáng sớm 2/2.


Khu vực giữa Kimbe và Lae là nơi chiếc phà đang di chuyển khi gặp tai nạn. Nguồn: Internet.


Cơ quan an toàn hàng hải Ôxtrâylia (AMSA) đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết hơn 100 người vẫn mất tích và nhiều người có thể đã chết. Cơ quan này cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ chìm phà, đã phái một máy bay tìm kiếm và cứu nạn mang theo nhiều phao cứu hộ tới hiện trường. Ngoài ra, 3 trực thăng của cơ quan này và 8 tàu thương mại cũng đã đến hiện trường. Trước đó, cơ quan cứu hộ của Papua Niu Ghinê cho biết ít nhất 28 người đã được cứu thoát khi trôi nổi trên mặt biển, gần nơi phà MV Rabaul Queen bị chìm.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Ôxtrâylia Julia Gillard khẳng định việc chiếc phà chở theo 350 hành khách bị chìm trên biển rõ ràng là một thảm họa. Bà Julia Gillard cũng bày tỏ lo ngại có thể sẽ có nhiều người thiệt mạng trong thảm họa này.

Như Tin Tức đã đưa tin, sáng sớm 2/2, chiếc phà MV Rabaul Queen chở 350 người đã bị chìm ngoài khơi phía Bắc Papua Niu Ghinê do điều kiện thời tiết xấu. Công ty Star Ships cho biết họ đã mất liên lạc với phà MV Rabaul Queen vào lúc 3h sáng khi chiếc phà đang trong hành trình từ Kimbe tới thành phố Lae. Cơ quan An toàn hàng hải quốc gia Papua Niu Ghinê xác nhận đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ phà MV Rabaul Queen vào sáng sớm cùng ngày.

Papua Niu Ghinê có 6 triệu dân, nằm gần Ôxtrâylia, là quốc gia đang phát triển, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và lạc hậu.


TTXVN/Tin Tức

Chìm phà chở hơn 350 người ỏ Papua Niu Ghinê
Chìm phà chở hơn 350 người ỏ Papua Niu Ghinê

Hãng tin ABC ngày 2/2 cho hay một chiếc phà chở tới 350 người đã bị chìm trên hành trình từ thị trấn ven biển Kimbe tới Lae của Papua Niu Ghinê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN