Chỉ huy IS bị tiêu diệt ở Đông Afghanistan

Bảy phiến quân, trong đó có một thủ lĩnh trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt sau khi máy bay không người lái không kích vào nơi ẩn náu của chúng ở huyện Kot, Afghanistan.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, ngày 19/11 đã xác nhận thông tin trên. Người phát ngôn Attaullah Khogiani nêu rõ chỉ huy IS bị tiêu diệt là Mullah Bazarg và không có dân thường nào bị thương vong trong vụ không kích trên.

Tỉnh Nangarhar có thủ phủ là Jalalabad, cách thủ đô Kabul 120 km về phía Đông, đã trở thành nơi IS hoạt động trong hơn 2 năm qua.

Bạo lực đã leo thang kể từ khi các lực lượng nước ngoài dần rút khỏi Afghanistan trong hai năm qua trong khi lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan chưa đủ năng lực đối phó với các cuộc tấn công của các tay súng chống chính phủ.

TTXVN/Tin Tức
Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, thủ lĩnh IS kêu gọi cố thủ
Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, thủ lĩnh IS kêu gọi cố thủ

Các lực lượng an ninh Iraq đã đạt được bước tiến lớn trong chiến dịch giải phóng Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq, khi phá vỡ hàng rào phòng thủ của IS ở phía Nam và Tây Nam thành phố, giành lại 13 ngôi làng và đang tiến dần về phía nội thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN