Châu Âu vẫn tích trữ hàng tỷ đồng nội tệ cũ

Hai thập kỷ sau khi đồng euro lần đầu tiên đến tay các hộ gia đình ở châu Âu, hàng tỷ đồng nội tệ cũ của các quốc gia vẫn tồn tại.

Chú thích ảnh
Đồng tiền giấy euro các mệnh giá 5,10, 20 và 50 euro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, tổng số tiền cũ mà các ngân hàng trung ương có thể mua lại có trị giá tương đương khoảng 8,5 tỷ euro (9,6 tỷ USD). Số tiền hoán đổi thực sự vẫn chưa rõ ràng, cũng như lý do tại sao cho đến nay các ngân hàng vẫn tiếp tục tiến hành đổi tiền.

Một số người giải thích rằng tiền cũ xuất phát từ những khoản tiết kiệm bị lãng quên hay những vật lưu niệm trong quá khứ. Phần lớn tiền cũ nằm ở Đức, nơi tiền mặt vẫn khá phổ biến. Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) cho biết sẽ tiếp tục cho đổi đồng mark trong một khoảng thời gian không giới hạn.

Tuy nhiên, các quốc gia khác không kiên nhẫn như vậy. Pháp, Tây Ban Nha và Italy đều đã ngừng đổi tiền cũ. Bồ Đào Nha đã ngừng cho đổi tiền xu và sẽ dừng cho đổi tiền giấy vào tháng 2.

Đồng euro được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 1/1/2002 - ba năm sau khi hình thành liên minh tiền tệ chung. Ban đầu, chỉ có 12 quốc gia thành viên của Khu vực đồng euro (Eurozone) sử dụng đồng tiền này, vài năm sau đó, CH Cyprus, Estonia và những nước khác mới đưa vào sử dụng.

Hiện Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang thúc đẩy kế hoạch đưa ra các đồng tiền giấy mới. Những đồng tiền này dự kiến sẽ được thiết kế lại vào năm 2024 và ECB cũng có thể ra mắt đồng euro kỹ thuật số trong thập kỷ này.

Trà My/TTXVN (Theo Bloomberg)
Cuốn sách nhỏ nhất thế giới được bán với giá 3.500 euro
Cuốn sách nhỏ nhất thế giới được bán với giá 3.500 euro

Phòng đấu giá ở Brussels (Bỉ) Arenberg Auctions, chuyên về sách, bản thảo và bản đồ cũ đã mở phiên đấu giá cuối cùng trong năm 2021. Một trong những lô hàng quan trọng của phiên đấu giá này là cuốn sách nhỏ nhất thế giới do Bảo tàng Gutenberg (Đức) in năm 1952.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN