Châu Âu miễn cưỡng với kịch bản gia hạn Brexit

Ngày 8/7, Thủ tướng CH Ireland Leo Varadkar cho rằng sẽ có nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) do dự nếu thủ tướng mới của Anh đề nghị gia hạn tiến trình đưa Anh rời EU (hay còn gọi là Brexit).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ireland Leo Varadkar phát biểu trong cuộc họp báo tại Dublin ngày 3/1/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Ireland cho biết bản thân ông không loại trừ khả năng này và quan điểm của Dublin là tạo điều kiện tối đa cho Anh. Tuy nhiên, theo ông, nhiều nước khác bắt đầu "mệt mỏi" với những lần gia hạn Brexit liên tiếp. Chính vì thế, để đạt được sự đồng thuận gia hạn Brexit thì cần có lý do đặc biệt, không vì mục đích tái đàm phán, không vì các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Anh nhưng có thể vì lý do như Anh muốn tổ chức bầu cử sớm hoặc một điều gì đó tương tự.

Ngoài ra, Thủ tướng Ireland cũng khẳng định trong trường hợp Brexit không thỏa thuận thì mục tiêu vừa duy trì đường biên giới mở với vùng Bắc Ireland (thuộc Anh) và vừa duy trì tư cách thành viên của thị trường chung châu Âu sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là "bất khả thi". Hiện Dublin và Ủy ban châu Âu (EC) vẫn đang thảo luận về cách để thực hiện mục tiêu kể trên, nhưng Thủ tướng Varadkar khẳng định việc đảm bảo thống nhất luật định của vùng Bắc Ireland và CH Ireland là cách duy nhất.

Trước đó, Ngoại trưởng CH Ireland Simon Coveney cho biết quốc gia này sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận đầy hỗn loạn. Với mối liên hệ thương mại mật thiết và đường biên giới chung trên đất liền với Anh, CH Ireland là thành viên EU được cho là sẽ chịu tác động mạnh nhất trong kịch bản Brexit không thỏa thuận. Hồi tháng 3 vừa qua, Quốc hội Ireland đã thông qua dự luật lớn nhất từ trước tới nay để chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản này.

Ngoại trưởng CH Ireland cho biết kế hoạch khẩn cấp cập nhật sẽ được hoàn thiện và cải thiện dựa trên những hoạt động vốn đã được chuẩn bị cho các mốc 29/3 và 12/4, vốn là hai hạn chót để Anh rời EU trước khi hai bên đạt thỏa thuận gia hạn tới ngày 31/10 tới. Ngoại trưởng Coveney khẳng định nguy cơ Brexit không thỏa thuận hiện đang ở mức cao chưa từng có, qua đó cảnh báo người dân và các doanh nghiệp không chủ quan và tự động tin rằng Brexit sẽ tiếp tục được gia hạn.

Hiện vấn đề duy trì biên giới mở giữa CH Ireland và vùng Bắc Ireland, bao gồm giải pháp "rào chắn" trong thỏa thuận mà Anh và EU đã ký kết hồi cuối năm 2018, vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhất mà thủ tướng tiếp theo của Anh sẽ phải tìm cách giải quyết nhằm tháo gỡ bế tắc Brexit. CH Ireland cũng sẽ chịu sức ép từ các thành viên EU khác về chi tiết kế hoạch duy trì đường biên giới mở với vùng Bắc Ireland thời kỳ hậu Brexit trong trường hợp không thỏa thuận trong khi vẫn duy trì tư cách thành viên thị trường chung châu Âu.

Lê Ánh (TTXVN)
Ứng cử viên Thủ tướng Anh thừa nhận cần EU hỗ trợ khi Brexit không thỏa thuận
Ứng cử viên Thủ tướng Anh thừa nhận cần EU hỗ trợ khi Brexit không thỏa thuận

Ngày 24/6, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson thừa nhận London sẽ cần sự hợp tác của Liên minh châu Âu (EU) để giảm "những cú sốc" có nguy cơ xảy ra nếu Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, mà không đạt thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN