Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại cuộc họp ở Seoul ngày 15/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cuộc họp chính bao gồm 2 phiên họp. Phiên họp thứ nhất do Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chủ trì, thảo luận các phương án thúc đẩy thịnh vượng chung và ứng phó với các thách thức trong khu vực thông qua hợp tác kỹ thuật số. Phiên họp thứ hai do Trưởng đoàn đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo đảm nhiệm vai trò chủ tọa, tập trung vào thảo luận các phương án tăng cường chuỗi cung ứng ở khu vực và thúc đẩy thương mại nhờ ứng dụng công nghệ mới.
Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nêu rõ: "Bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và những thay đổi nhân khẩu học đang thách thức cả khả năng phục hồi và quyết tâm của chúng ta. Tuy nhiên, giữa những khó khăn này, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là động lực tăng trưởng toàn cầu và là hy vọng tốt nhất cho một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn".
Hàn Quốc đã chuyển mình từ một nền kinh tế có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người 108 USD vào năm 1965 thành một nền kinh tế lớn hơn 300 lần, với kim ngạch thương mại tăng gấp 2.000 lần - trở thành một cường quốc thương mại toàn cầu. Câu chuyện thành công này phản ánh kinh nghiệm chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trước đó, Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM) đã được tổ chức từ ngày 27-28/10, với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ các nền kinh tế thành viên. Dựa trên kết quả của Hội nghị CSOM, trong phiên họp sáng 30/10, các bộ trưởng đi sâu thảo luận các chủ đề trọng tâm do nước Chủ tịch Hàn Quốc đề xuất, gồm hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), ứng phó với thay đổi cơ cấu dân số và hợp tác số.
Các bộ trưởng cũng tiến hành thảo luận song song, thúc đẩy việc thông qua Tuyên bố chung của AMM, bên cạnh Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao APEC Gyeongju. Là Chủ tịch APEC 2025, Hàn Quốc đang nỗ lực để thông qua Tuyên bố Gyeongju - phản ánh tinh thần thương mại tự do và cởi mở của APEC, hợp tác kinh tế và hội nhập - tại Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ diễn ra từ ngày 31/10-1/11. Tuyên bố này, đòi hỏi sự đồng thuận của 21 nền kinh tế thành viên APEC, vốn chiếm 61% GDP toàn cầu và 49% thương mại thế giới.