CH Séc sắp tiếp nhận 100.000 liều vaccine từ Pháp

Ngày 25/2, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết nước này sẽ tiếp nhận 100.000 liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) sản xuất, từ Pháp trong bối cảnh CH Séc đang kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước đồng minh khi nước này đang chật vật đối phó với số ca nhiễm tăng trở lại trong những tuần gần đây.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Praha, CH Séc, ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Séc đang nỗ lực siết chặt các biện pháp phong tỏa và đẩy nhanh công tác tiêm phòng để làm giảm số bệnh nhân nhập viện trong bối cảnh nhiều bệnh viện trên cả nước đang hoạt động gần hết công suất. Theo số liệu của Bộ Y tế Séc, nước này với 10,7 triệu dân, đến nay đã sử dụng 600.000 liều vaccine, trong đó có 226.780 người đã được tiêm cả hai mũi. Thủ tướng Babis cho biết đã kêu gọi các nước EU hỗ trợ vaccine cho nước này. 

Trong tuần này, Séc đã tiếp nhận vài nghìn liều vaccine Moderna từ Israel, nước đang dẫn đầu thế giới về tỉ lệ người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, Slovakia, nước láng giềng của CH Séc, đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm mới, cũng kêu gọi các đối tác EU cung cấp vaccine cho nước này. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kostadin Angelov cho biêt nước này sẽ tạm dừng chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 do thiếu vaccine vì hãng dược AstraZeneca không thực hiện đúng cam kết cung cấp 142.437 liều vaccine vào cuối tháng 2. 

Phát biểu với báo giới, ông Angelov cho biết vào ngày 1/3, nước này mới chỉ nhận được 52.800 liều vaccine chứ không phải 142.437 liều theo như cam kết của hãng AstraZeneca. Do vậy, Bulgaria sẽ tạm dừng tiêm chủng cho đến khi tiếp nhận đợt vaccine mới. 

Cuối tháng 12/2020, Bulgaria đã bắt đầu tiêm phòng vaccine cho nhân viên y tế trên tuyến đầu, song với tiến độ rất chậm. Bộ Y tế Bulgaria đã bắt đầu tiêm chủng cho người cao tuổi và người có bệnh lý nền vào tuần trước sau khi Thủ tướng Boyko Borisov ra lệnh tiêm chủng cho người dân ở mọi lứa tuổi. 

Theo số liệu của hãng AFP, cho đến nay, hơn 168.000 người dân Bulgaria, chiếm khoảng 2% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, so với mức trung bình 4,3% trong toàn châu Âu.

Minh Châu  (TTXVN)
Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại CH Séc ở mức cao nhất
Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại CH Séc ở mức cao nhất

Ngày 18/2, CH Séc thông báo số bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch ở mức cao nhất từ trước đến nay với 1.227 ca, trong bối cảnh khả năng điều trị cho những trường hợp như vậy ở nước này đang bị thu hẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN