CH Séc mở cửa trở lại trường tiểu học

Ngày 11/11, Chính phủ CH Séc thông báo sẽ mở cửa trở lại các trường tiểu học để đón học sinh lớp 1 và 2 vào tuần tới, trong bối cảnh số ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có xu hướng đi xuống.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy xét nghiệm COVID-19 tại Prague, CH Séc, ngày 14/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Séc Robert Plaga nêu rõ: "Vào ngày 18/11, học sinh khối 1 và 2 sẽ quay trở lại trường học". Tuy nhiên, các học sinh này sẽ phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, và các trường học phải đảm bảo không khí lưu thông. Ông Plaga cũng cho biết thêm các trường dành cho người khuyết tật cũng sẽ được mở cửa trở lại.

Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch vốn được Séc áp đặt hồi tháng 9 và 10 khi số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng vọt tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) với 10,7 triệu dân này. Séc vẫn đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khối về tỷ lệ ca mắc mới và tử vong trên 100.000 dân. Tuy nhiên, số ca mắc mới theo ngày đã bắt đầu giảm xuống còn khoảng 9.000 ca vào ngày 10/11, từ mức khoảng 15.000 ca được ghi nhận trong hầu hết các tuần trước đó. 

Khi dịch bệnh bùng phát vào mùa Xuân, Séc đã xử lý tốt đại dịch, song lại phản ứng chậm trước làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Chính phủ đã yêu cầu đóng cửa hầu hết các cửa hiệu, toàn bộ trường học, nhà hàng và quán bar, rạp chiếu phim và nhà hát, đồng thời hạn chế việc tụ tập nơi công động cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm khống chế dịch bệnh lây lan. Tính tới sáng 11/11, Séc ghi nhận khoảng 430.000 ca mắc và hơn 5.300 ca tử vong. 

Trong khi đó, tại Cuba, truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Viện Hàng không Dân sự cho biết sau khi phải đóng cửa trong hơn 7 tháng do dịch COVID-19, sân bay La Habana tại thủ đô nước này sẽ mở cửa trở lại đón các chuyến bay thương mại vào ngày 15/11 tới. Tuy nhiên, thủ đô La Habana vẫn chưa tiếp đón du khách nước ngoài cho tới khi dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát hoàn toàn.

Tất cả du khách quốc tế đều được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi đến sân bay và sẽ bị đánh thuế  kiểm dịch để trả cho các chi phí phát sinh của quy trình kiểm dịch mới. Cuba không bắt buộc du khách xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi khởi hành, song yêu cầu các công ty lữ hành nhắc nhở hành khách tự theo dõi sức khỏe trước khi lên đường.

Sân bay La Habana đón du khách quốc tế trở lại vào thời điểm vốn thường được xem là mùa du lịch tại đảo quốc Caribe này, từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau, dù lượng khách dự kiến sẽ giảm. Ngành du lịch - nguồn thu ngoại tệ đứng thứ hai của Cuba - đã chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Hồi tháng 10, Cuba đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế  sau 7 tháng áp dụng nhằm chống đại dịch COVID-19, theo đó các cửa hàng, cửa hiệu và cơ quan công sở được mở cửa trở lại, đồng thời các sân bay cũng được mở cửa đón khách du lịch tới hòn đảo xinh đẹp này nhằm trở lại cuộc sống bình thường và thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội vẫn là quy định bắt buộc, dù không còn áp dụng cách ly đối với những người có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm.

Phương Oanh (TTXVN)
Vaccine ngừa COVID-19 đặt ra những thách thức hậu cần
Vaccine ngừa COVID-19 đặt ra những thách thức hậu cần

Theo nhận định của một số chuyên gia y tế, vaccine của Pfizer không là "viên đạn bạc", bởi thành phần "RNA thông tin" (mRNA) có trong vaccine này đòi hỏi việc bảo quản ở nhiệt độ cực thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN