Cảnh báo nhiều nước 'chưa sẵn sàng' đối mặt với dịch bệnh do virus Corona

Ngày 30/1, Ủy ban Giám sát sự sẵn sàng toàn cầu (GPMB), một tổ chức giám sát y tế toàn cầu, cảnh báo nhiều nước trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với virus Corona mới gây bệnh viêm phổi, khởi phát từ Trung Quốc và lan ra toàn thế giới, đồng thời kêu gọi các nước nên chuẩn bị sẵn sàng.

Chú thích ảnh
 Xe cứu thương chở 206 công dân Nhật Bản rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, sau khi sơ tán khỏi Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 29/1/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

GPMB là một cơ quan độc lập, do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB) lập ra. Trong tuyên bố của mình, GPMB hoan nghênh "tốc độ ứng phó đến nay" của Trung Quốc và nhiều nước khác bị ảnh hưởng bởi virus Corona chủng mới (2019-nCoV). Tuy nhiên, ủy ban trên cũng bày tỏ "lo ngại rằng nhiều nước vẫn chưa sẵn sàng, và kêu gọi các lãnh đạo tất cả các nước lập tức hành động để đảm bảo có đủ năng lực cần thiết tại chỗ".

Tuyên bố nêu rõ: "Chính quyền trung ương và địa phương ở tất cả các quốc gia, bao gồm cả những nước chưa bị ảnh hưởng, cần khẩn cấp huy động các nguồn lực để tạo ra các năng lực sẵn sàng... phòng tránh, phát hiện, thông tin tuyên truyền và ứng phó với dịch bệnh". GPMB khẳng định: "Cần rất nhiều tiền để kiềm chế loại virus chưa có vaccine phòng cũng như không có thuốc điều trị này", và kêu gọi các thể chế nghiên cứu nhà nước và tư nhân cần "khẩn trương phối hợp bào chế vaccine, các biện pháp chẩn đoán và chữa trị virus Corona".

GPMB cũng kêu gọi các nước bổ sung ngân sách để WHO có thể tăng cường khả năng sẵn sàng và các hoạt động ứng phó với dịch, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ, trong đó có các chính phủ, WB, các ngân hàng phát triển khu vực và liên minh vaccine GAVI "hỗ trợ tài chính cho các nước có nguồn lực kém hơn để tăng khả năng sẵn sàng của họ".

Lời kêu gọi trên được đưa ra khi WHO đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm xác định có nên ban bố tình trạng khẩn cấp toàn câu liên quan đến dịch viêm phổi do virus 2019-nCoV gây ra hay không. 

Trong một diễn biến mới nhất, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hoàng Cương của tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc), gần ổ dịch Vũ Hán cũng thuộc tỉnh này, đã bị cách chức. Tuyên bố ngắn của Sở cho biết ông Tang Zhihong đã bị cách chức, song không nêu chi tiết lý do của quyết định trên. Sự việc diễn ra trong bối cảnh dịch viêm phổi đang diễn biến ngày càng phức tạp tại thành phố Vũ Hán.

Tại Pháp, chính quyền thành phố Paris đã quyết định hoãn lễ diễu hành mừng Năm mới Âm lịch tại khu phố châu Á ở quận 13, dự kiến diễn ra cuối tuần này, do lo ngại nguy cơ lây lan của virus 2019-nCoV. Thị trưởng Jerome Coumet cho biết sự kiện sẽ bị hoãn vài tháng. Phát biểu với báo giới, ông Coumet cho biết: "Chúng tôi hoãn sự kiện vì các lý do sức khỏe". 

Một lễ diễu hành tương tự, nhưng quy mô nhỏ hơn, ở trung tâm Paris hôm 26/1 và ở Bordeaux cũng đã bị hoãn. Đến nay, 5 người tại Pháp, trong đó 4 người tại Paris, đã được chẩn đoán nhiễm virus Corona. Trường hợp thứ 5 là cháu của một du khách người Trung Quốc đã phải nhập viện ở thủ đô.

Tiếp tục các nỗ lực sơ tán công dân khỏi Trung Quốc, phóng viên TTXVN tại Jakarta ngày 30/1 cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp tất cả công dân của nước này khỏi tỉnh Hồ Bắc. 

Phát biểu tại cuộc gặp một số bộ trưởng ở Căn cứ không quân Halim Perdanakusuma ở Đông Jakarta, Ngoại trưởng Retno Marsudi cho biết Tổng thống Widodo đã chỉ đạo sơ tán “ngay lập tức” các công dân Indonesia khỏi tỉnh Hồ Bắc. Bà Retno cũng cho hay Jakarta đang phối hợp chặt chẽ với giới chức Trung Quốc nhằm tiến hành sơ tán công dân trong thời gian sớm nhất.

Theo truyền thông Indonesia, hơn 240 công dân nước này đang bị mắc kẹt tại tỉnh Hồ Bắc. Không quân Indonesia đã điều 3 máy bay và một số nhân viên y tế nhằm hỗ trợ sơ tán công dân. Chính phủ nước này cũng chuẩn bị sẵn một bệnh viện ở phía Bắc thủ đô Jakarta để làm địa điểm cách ly các công dân sau khi được sơ tán khỏi Trung Quốc.

Cùng ngày, một máy bay A380 đã rời Bồ Đào Nha để đưa khoảng 350 công dân Liên minh châu Âu (EU) từ Vũ Hán về nước. Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cho biết chiếc máy bay trên được thuê của hãng hàng không Hi Fly.

Bích Liên - Hữu Chiến (TTXVN)
Xử phạt 10 triệu đồng chủ facebook đăng tin sai sự thật về '1 ca nghi ngờ mắc Corona'
Xử phạt 10 triệu đồng chủ facebook đăng tin sai sự thật về '1 ca nghi ngờ mắc Corona'

Ngày 30/1, Phòng PA03, Công an thành phố Hải Phòng mời chủ facebook Vũ Thị N.T lên làm việc về hành vi thông tin sai sự thật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN