Cảng dầu của Nga mất 40% không gian lưu trữ vì bị UAV tấn công

Theo các hình ảnh vệ tinh thương mại của Mỹ, cảng Primorsk ven biển Baltic của Nga, một trong những cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất của nước này, đã mất ít nhất 40% cơ sở lưu trữ sau khi bị Ukraine tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào tháng trước.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ các bể chứa dầu bị hư hại sau một cuộc tấn công của Ukraine tại Primorsk ngày 29/3/2026. Ảnh: Vantor

Theo hãng tin Reuters ngày 2/4, trong tháng qua, Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, triển khai các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái mạnh nhất nhằm vào các cảng ở biển Baltic trong hơn bốn năm chiến sự.

Tại một thời điểm trong tháng trước, khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga đã bị ngừng do các cuộc tấn công trên, do đóng cửa đường ống Druzhba tại Ukraine và do hoạt động thu giữ các tàu chở dầu có liên quan đến Nga.

Theo các hình ảnh vệ tinh chụp vào cuối tháng 3 do công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ cung cấp, ít nhất 8 bể chứa có dung tích 50.000 mét khối mỗi bể đã bị hư hại. Số bể chứa này tương đương ít nhất 40% tổng sức chứa của cảng Primorsk và có thể buộc cơ sở này phải cắt giảm lưu lượng tương ứng.

Các bể chứa đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logistics tại các cảng và mức độ sẵn sàng chứa dầu của bể chứa ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu dầu.

Theo dữ liệu của Transneft (công ty độc quyền đường ống dầu của Nga), Primorsk có thể xử lý 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Cảng này có kho dầu chính gồm 14 bể chứa dầu thô và bốn cơ sở lưu trữ dầu diesel.

Theo các nguồn tin trong ngành, hai trong số 8 bể chứa bị hư hại nghiêm trọng nói trên được sử dụng để xử lý dầu diesel.

Một cảng khác ở biển Baltic là Ust-Luga cũng bị tấn công nhiều lần trong tháng trước và đã phải tạm dừng hoạt động bốc xếp.

Chính quyền địa phương của Nga cho biết cảng Ust-Luga đã bị tấn công vào các ngày 22/3, 25/3, 27/3, 29/3 và 31/3, buộc phải đình chỉ các hoạt động xuất khẩu.

Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy 8 bể chứa sản phẩm dầu với dung tích 30.000 mét khối mỗi bể tại một bến xuất dầu có tên Ust-Luga Oil đã bị hư hại do hỏa hoạn. Bến xuất dầu này chiếm khoảng 1/4 tổng sức chứa lưu trữ tại cơ sở này.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy một số cơ sở cầu cảng cũng bị tấn công.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các cuộc tấn công là các hành động khủng bố và cho biết Nga đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, theo hãng tin TASS, ngày 2/4, chính phủ Nga tuyên bố kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời đến ngày 31/7. Tuyên bố nêu rõ lệnh cấm áp dụng đối với các nhà sản xuất các sản phẩm dầu mỏ và có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức. Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng đối với các nguồn cung cấp đã nhất trí theo các thỏa thuận liên chính phủ.

Chính phủ Nga nhấn mạnh quyết định này nhằm duy trì ổn định thị trường nhiên liệu nội địa trong giai đoạn nhu cầu theo mùa tăng cao và hoạt động canh tác nông nghiệp, cũng như trong bối cảnh giá dầu thế giới gia tăng liên quan tình hình địa chính trị hiện nay tại Trung Đông.

Theo hãng tin RIA Novosti, hồi cuối tháng 3, các cơ quan chức năng Nga chuẩn bị áp đặt hạn chế tạm thời đối với việc xuất khẩu xăng từ ngày 1/4. Sau đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ thị Bộ Năng lượng soạn thảo lệnh cấm các nhà sản xuất xuất khẩu xăng bắt đầu từ ngày 1/4 nhằm ổn định giá cả và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine tấn công cảng dầu lớn của Nga vào ngày Giáng sinh, gây hỏa hoạn có thể nhìn thấy từ vũ trụ
Ukraine tấn công cảng dầu lớn của Nga vào ngày Giáng sinh, gây hỏa hoạn có thể nhìn thấy từ vũ trụ

Ukraine cho biết họ đã tấn công một cảng nhiên liệu then chốt của Liên bang Nga ở miền Nam nước này vào ngày Giáng sinh, gây ra một đám cháy lớn có thể quan sát được trên các hệ thống vệ tinh giám sát của NASA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN