Căn cứ không quân trong lãnh thổ Nga lại bị tấn công, Moskva tuyên bố tiêu diệt 4 người Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã điều khiển một máy bay không người lái (UAV) tấn công sân bay Engels ở vùng Saratov của Nga, khiến 3 quân nhân nước này thiệt mạng. Cùng ngày, Moskva tuyên bố đã tiêu diệt được 4 người Ukraine cố tình xâm nhập biên giới.

Chú thích ảnh
Nhóm người Ukraine tìm cách xâm nhập vào Nga được trang bị súng tiểu liên do Đức sản xuất. Ảnh: RT

Dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, kênh truyền hình RT đưa tin sáng 26/12, Ukraine đã điều khiển một UAV tấn công sân bay Engels ở vùng Saratov của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc UAV di chuyển ở độ cao thấp đã bị lực lượng phòng không của căn cứ bắn hạ. Tuy nhiên, 3 quân nhân Nga đã bị thương nặng dẫn đến tử vong là do mảnh vỡ rơi xuống. Những người thiệt mạng là quân nhân kỹ thuật. Không có chiếc máy bay nào tại sân bay bị hư hại trong vụ việc.

Saratov nằm sâu bên trong nước Nga, cách các khu vực do Kiev kiểm soát ở miền Đông Ukraine khoảng 900 km.

Trước đó, vào ngày 5/12, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tương tự vào căn cứ Engels và sân bay Dyagilevo ở vùng Ryazan của Nga. Theo Bộ Quốc phòng, các UAV được sử dụng trong các vụ tấn công đều là phương tiện do Liên Xô sản xuất.

Căn cứ Engels và căn cứ Dyagilevo là nơi triển khai máy bay ném bom tầm xa của Nga, tham gia vào các cuộc không kích cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho biết các đặc vụ đã giao tranh với một nhóm “phá hoại” khi chúng tìm cách xâm nhập vào vùng Bryansk.

Theo FSB, một số kẻ phá hoại Ukraine đã bị tiêu diệt trong ngày 25/12 khi đang tìm cách xâm nhập lãnh thổ Nga. Bốn kẻ phá hoại đã bị tiêu diệt một vụ đọ súng với các đặc vụ.

FSB cho biết những kẻ bị tiêu diệt được trang bị súng tiểu liên do công ty SIG Sauer của Đức sản xuất, đồng thời có thiết bị liên lạc và điều hướng cũng như phương tiện để thực hiện các hành động phá hoại và khủng bố. Nhóm này còn mang theo 4 thiết bị nổ tự chế với tổng sức nổ tương đương 40 kg thuốc nổ TNT.

Bryansk là một trong số vùng ở Nga được đặt cảnh báo đe dọa khủng bố “vàng”, mức cao thứ hai trong thang màu ba cấp của Nga do vị trí địa lý gần Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 đã ra lệnh yêu cầu các cơ quan an ninh bảo vệ biên giới, kiểm soát xã hội tốt hơn và loại bỏ tận gốc "những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại".

Hãng TASS (Nga) dẫn lời Tổng thống Putin: “Các cơ quan phản gián, trong đó có tình báo quân đội, cần bình tĩnh tối đa, tập trung lực lượng. Cần phải mạnh mẽ chặn các hành động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, nhanh chóng xác định những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh cần phải bảo vệ biên giới nước nhà. Ông nói: “Đường biên giới phải được bảo vệ chắc chắn. Phải ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả mọi cố gắng vi phạm bằng cách sử dụng bất kỳ lực lượng và phương tiện nào chúng ta có sẵn, bao gồm cả các đơn vị hành động cơ động và lực lượng đặc biệt”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine, ông Medvedev yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga
Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine, ông Medvedev yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng để bình thường hóa tình hình chiến sự tại Ukraine đang có nguy cơ dẫn tới Chiến tranh Thế giới thứ III, Nga cần được đảm bảo về mặt an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN