Các nước Trung Đông cảnh giác với dịch COVID-19 lan rộng

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực Trung Đông tuy không lây lan nhanh và mạnh như tại châu Âu, nhưng chính phủ các nước khu vực này đang đặc biệt cảnh giác khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới vẫn trên đà tăng. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Thánh địa Mecca, Saudi Arabia, ngày. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 6/4, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo nước này ghi nhận thêm 241 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 2.076 người. Các ca nhiễm mới bao gồm công dân của nhiều nước. Hiện tất cả bệnh nhân này đều được điều trị và sức khỏe ổn định. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở UAE đến nay là 11 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Qatar thông báo về 279 ca nhiễm mới tại nước này. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Qatar là 1.604 người.

Trong khi đó, Jordan ghi nhận tổng cộng 6 ca tử vong và 394 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Bộ Thông tin truyền thông Jordan cho biết trong ngày 6/4 đã có 1.036 người vi phạm lệnh giới nghiêm. Theo bộ trên, nhiều khả năng Jordan sẽ công bố lệnh giới nghiêm hoàn toàn trong ít ngày tới, thể hiện sự quyết liệt của chính phủ trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Tại Iraq, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên tới 1.031 ca và số ca tử vong là 64 ca. Trong 24 giờ qua ghi nhận 70 ca nhiễm mới. Trước diễn biến dịch bệnh xấu đi, Iraq đã quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm đến hết ngày 19/4. 

Từ ngày 6/4, Chính phủ Kuwait quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm mới từ 17h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tức kéo dài thời gian giới nghiêm thêm 2 giờ so với trước đây. Chỉ riêng ngày 6/4, Kuwait ghi nhận thêm 109 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tổng số 665 ca nhiễm ở nước này. 

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Kuwait từng bước đưa ra các biện pháp ứng phó như đình chỉ mọi chuyến bay thương mại, áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và đóng cửa tất cả các cửa hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở làm đẹp.

Là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Trung Đông đến nay, Iran chuẩn bị chi 1,08 tỷ USD từ quỹ nhà nước để hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên cả nước. Số tiền này sẽ được giải ngân để đảm bảo các nguồn cung dược phẩm, vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến ngày 6/4, Iran ghi nhận 60.500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 3.739 ca tử vong.

Lan Phương  (TTXVN)
Tác động của COVID-19 đến các cuộc xung đột tại Trung Đông, Bắc Phi
Tác động của COVID-19 đến các cuộc xung đột tại Trung Đông, Bắc Phi

Không chỉ khiến nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ, cuộc sống của người dân thay đổi khi gần một nửa dân số thế giới buộc phải ở nhà, COVID-19 đang tác động mạnh mẽ đến các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN